Phú Thọ di dời an toàn quả bom từ thời chống Mỹ nặng hơn 100kg

Quả bom được xác định có trọng lượng hơn 100kg, số hiệu MK82, kích thước 0,35×1,6m; là loại bom Mỹ đã dùng để đánh phá khu Công nghiệp Việt Trì những năm 1971-1972.
Phú Thọ di dời an toàn quả bom từ thời chống Mỹ nặng hơn 100kg ảnh 1Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành di dời quả bom. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Sáng 5/12, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì (Phú Thọ) phối hợp với các lực lượng liên quan đã di dời quả bom được phát hiện tại khu vực chân cầu Văn Lang, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì đến huyện Cẩm Khê để xử lý.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Thọ Sơn, chiều 1/12, người dân phát hiện quả bom nằm ở phía dưới cầu Văn Lang, cách mép sông Hồng khoảng 2m.

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì, phường Thọ Sơn phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tiến hành di chuyển quả bom về phía bờ sông; đồng thời khoanh vùng, cảnh báo nguy hiểm; cử lực lượng canh gác bảo đảm an toàn cho các hoạt động bình thường của người dân.

[Quảng Ngãi: Hủy nổ an toàn 5 quả bom tồn sót sau chiến tranh]

Quả bom được xác định có trọng lượng hơn 100kg, số hiệu MK82, kích thước 0,35×1,6m. Đây là loại bom Mỹ đã dùng để đánh phá khu Công nghiệp Việt Trì những năm 1971-1972.

Phú Thọ di dời an toàn quả bom từ thời chống Mỹ nặng hơn 100kg ảnh 2(Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Việt Trì phối hợp với lực lượng tiêu hủy bom mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh di dời quả bom đến thao trường Trung đoàn 753 xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê để hủy nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục