Phú Thọ hủy nổ thành công quả bom nổ chậm nặng 250kg

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đoan Hùng đã phát hiện và hủy nổ thành công một quả bom nổ chậm có trọng lượng khoảng 250kg, chiều dài gần 2m đường kính 40cm do Mỹ sản xuất.
Phú Thọ hủy nổ thành công quả bom nổ chậm nặng 250kg ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN)

Ngày 15/1, lực lượng dân quân tự vệ huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một quả bom nổ chậm tại bờ hữu sông Lô thuộc địa bàn thôn Đầu Mầu, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng.

Quả bom được phát hiện có trọng lượng khoảng 250kg, chiều dài gần 2m đường kính 40cm do Mỹ sản xuất. Đây là quả bom do máy bay Mỹ ném xuống khu vực này vào năm 1971.

Ngay sau khi phát hiện quả bom, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đoan Hùng đã xin chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ và được lệnh đưa quả bom vào khu vực núi Đẫu, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng và đã tổ chức hủy nổ ngay trong ngày 15/1 để đảm bảo an toàn cho nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục