Phú Thọ phục dựng hai chuông cổ bị thất lạc

Hai quả chuông Thông Thánh Quán (thời Trần) và Phục Thái Thành Từ (thời Nguyễn) vừa chính quyền tỉnh Phú Thọ phục dựng tại phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Hai quả chuông Thông Thánh Quán (thời Trần) và Phục Thái Thành Từ (thời Nguyễn) vừa chính quyền tỉnh Phú Thọ phục dựng tại phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Chuông Thông Thánh Quán cao 1,34m, đường kính 0,76m, thuộc loại chuông đại. Phần quai chuông được đúc hình bồ lao (một trong các loài rồng), thân chuông được chia làm hai phần, được giới hạn bởi viền tạo 4 núm vú chuông.

Phần thân dưới của chuông để trơn không đục chạm tứ linh, thân trên được chia làm 4 ô, không trang trí cầu kỳ, 2/4 ô được đục chìm chữ Hán theo thể "Chân thư" (một trong 7 thế của chữ Hán cổ). Gần đỉnh chuông có 4 chữ Hán lớn là tên của chuông: "Phụng Thông Quán Chung."

Quả chuông Phục Thái Thành Từ cao 1,4m, đường kính 0,70m nặng hơn 400kg. Hoa văn và hình dáng cơ bản giống chuông Thông Thánh Quán (thời Trần) nhưng phần thân dưới chuông có trang trí tứ linh (Long, Ly, Quy, Phượng), bên dưới đáy chuông có trang trí các cánh sen...

Theo sử sách, chuông Thông Thánh Quán được đúc vào năm Đại Khánh thứ 8, đời vua thứ 6 triều Trần (năm 1321). Quả chuông này đã ghi lại chiến công của quân dân ta trong cuộc chiến chống quân Nguyên lần thứ II. Trên quả chuông còn ghi lại một số chính sách của triều Trần như: chế độ ruộng đất, chế độ tôn giáo, chính sách khoán thu sức dân...

Chuông Phục Thái Thành Từ được các bô lão trong làng đúc vào năm Hoàng Triều Gia Long thất thập niên (năm 1818).

Được biết, hai quả chuông mới này do các nghệ nhân giàu kinh nghiệm của tỉnh Nam Định phục dựng theo đúng kích thước, trọng lượng, hình dáng, hoa văn của hai quả chuông cổ đã bị thất lạc nhiều năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục