Phú Thọ: Rủ nhau đi tắm sông, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Chiều 24/8, có 4 học sinh rủ nhau đi tắm sông ở vực kè H2. Do khu vực này nước sâu, chảy xiết nên 2 trong số 4 em đã trở thành nạn nhân bị đuối nước.
Phú Thọ: Rủ nhau đi tắm sông, 2 học sinh chết đuối thương tâm ảnh 1(Ảnh minh họa: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Chiều 24/8, trên sông Lô đoạn chảy qua khu vực kè H2, thuộc khu 3, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là em Đỗ Đình Ngọc Quý, sinh năm 2001 và em Lê Văn Hiếu, sinh năm 2002, đều là học sinh của trường Trung học cơ sở Tử Đà.

Theo ông Đỗ Đức Kính, người dân ở khu 3, xã Tử Đà, khoảng 15 giờ chiều 24/8, có 4 học sinh trường Trung học cơ sở Tử Đà rủ nhau đi tắm sông ở vực kè H2. Do khu vực này nước sâu, chảy xiết nên 2 trong số 4 em đã trở thành nạn nhân bị đuối nước.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền và nhân dân xã Tử Đà đã huy động các tàu, thuyền quanh khu vực nỗ lực tìm kiếm. Đến khoảng gần 17 giờ chiều cùng ngày, thi thể 2 em học sinh đã được tìm thấy.

Ông Vũ Minh Lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tử Đà cho biết sau khi thi thể của 2 học sinh xấu số được vớt lên, các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp cần thiết để xác định nguyên nhân gây nên cái chết thương tâm của hai em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục