Phủ Thủ tướng Đức bị phong tỏa vì xuất hiện bưu kiện khả nghi

Theo cảnh sát Đức, Phủ Thủ tướng nước này sáng 6/1 đã bị phong tỏa để lực lượng chức năng kiểm tra một bưu kiện khả nghi được gửi tới đây.
Phủ Thủ tướng Đức bị phong tỏa vì xuất hiện bưu kiện khả nghi ảnh 1Phủ Thủ tướng Đức tại Berlin. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Theo cảnh sát Đức, Phủ Thủ tướng nước này sáng 6/1 đã bị phong tỏa để lực lượng chức năng kiểm tra một bưu kiện khả nghi được gửi tới đây.

Một phát ngôn viên cảnh sát nói: "Chúng tôi đang kiểm tra một bưu kiện khả nghi."

Hiện gói bưu kiện đang được lực lượng chức năng Đức điều tra và các biện pháp nghiệp vụ vẫn đang được thực thi.

Cảnh sát không thông báo rõ liệu Thủ tướng Angela Merkel có ở trong tòa nhà này vào thời điểm phát hiện bưu kiện khả nghi trên hay không.

Cảnh sát cũng cho biết Phủ Thủ tướng nước này sẽ bị phong tỏa cho tới khi vụ việc được làm rõ.

Hiện Chính phủ Đức chưa chưa có thông tin gì về vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục