Phủ Tổng thống Hàn Quốc theo dõi sát đại hội đảng Triều Tiên

Hãng Yonhap đưa tin Phủ Tổng thống Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên để có thể ứng phó nhanh với diễn tiến bất ngờ.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc theo dõi sát đại hội đảng Triều Tiên ảnh 1Bãi thử Punggye-ri, miền Đông Bắc Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nhiều nguồn tin ngày 6/5 cho biết Phủ Tổng thống Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ đại hội lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng để có thể ứng phó nhanh với các diễn tiến bất ngờ.

Theo các nguồn tin, mặc dù ngày 6/5 năm nay được Chính phủ Hàn Quốc lấy làm ngày nghỉ tạm thời nhưng nhiều quan chức cao cấp phụ trách các vấn đề ngoại giao và an ninh thuộc Phủ Tổng thống đều đi làm để theo dõi các tin tức và thông tin tình báo liên quan đến đại hội đảng của Triều Tiên.

Một quan chức của Phủ Tổng thống yêu cầu giấu tên được dẫn lời nói: “Đây không phải là một tình huống khẩn cấp nhưng chúng tôi đến đây để theo dõi đại hội Đảng Lao động Triều Tiên.”

Trong khi đó, một quan chức khác nói: “Chúng tôi đang theo dõi xem Triều Tiên sẽ đưa ra thông điệp gì.”

Ngoài ra, một quan chức khác cho biết họ đang dự đoán xem Triều Tiên sẽ làm gì sau đại hội lần này do có tin nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân “vào bất kỳ lúc nào.”

Nguồn tin cho biết thêm, trọng tâm chú ý của họ đối với kỳ đại hội lần này là các chính sách đối ngoại của Bình Nhưỡng, đặc biệt là liên quan đến Hàn Quốc, do các chính sách này có thể cho thấy sắp tới Triều Tiên sẽ đi theo hướng nào trong chương trình vũ khí hạt nhân cũng như trong quan hệ với Hàn Quốc.

Nhiều nguồn tin còn cho biết Phủ Tổng thống Hàn Quốc có thể triệu tập một cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia vào bất kỳ thời điểm nào để đối phó với khả năng Triều Tiên thực hiện các hành động khiêu khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục