Phủ Tổng thống Pháp thông tin thêm về vị trí Thủ tướng mới

Về mặt hiến pháp, không có gì ngăn cản ông Edouard Philippe được bổ nhiệm lại vị trí đứng đầu chính phủ sau khi đã từ chức.
Phủ Tổng thống Pháp thông tin thêm về vị trí Thủ tướng mới ảnh 1Ông Edouard Philippe phát biểu tại một sự kiện ở Paris, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/7, Điện Elysée (Phủ Tổng thống Pháp) thông báo: "Một thủ tướng mới sẽ được bổ nhiệm trong những giờ tới."

Về mặt hiến pháp, không có gì ngăn cản ông Edouard Philippe được bổ nhiệm lại vị trí đứng đầu chính phủ sau khi đã từ chức.

[Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cùng các thành viên nội các từ chức]

Do đó, thông báo trên của Tổng thống Emmanuel Macron không nhất thiết chỉ ra sự thay đổi ở Matignon (Dinh thự chính thức của Thủ tướng), ngay cả khi ông mong muốn về "sự khởi đầu mới" như đã nhiều lần nhắc đến.

Trước đó cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Pháp thông báo Thủ tướng Philippe và chính phủ đã từ chức.

Tuy nhiên, ông Philippe sẽ vẫn xử lý các công việc liên quan cho tới khi nội các mới được thành lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục