Phú Yên: 3 hành khách bay cùng bệnh nhân mắc COVID-19 đều âm tính

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, các hành khách đi cùng chuyến bay với người mắc bệnh COVID-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với virus SARS-CoV-2.
Phú Yên: 3 hành khách bay cùng bệnh nhân mắc COVID-19 đều âm tính ảnh 1Xét nghiệm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 22/3, bác sỹ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, các hành khách đi cùng chuyến bay với người mắc bệnh COVID-19 đều có kết quả xét nghiệm âm tính (-) với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, người thứ nhất là hành khách đi cùng chuyến bay có số hiệu SU290 ngày 13/3/2020 cùng với bệnh nhân số 69. Người này đã từng lưu trú ở Phú Yên từ ngày 14-17/3/2020.

Người thứ hai đi cùng chuyến bay số hiệu AF258 ngày 14/3/2020 với bệnh nhân số 81.

Người thứ ba là hành khách đi cùng chuyến bay số hiệu EK364 ngày 15/3/2020 với bệnh nhân số 82.

[Gọi đường dây nóng để được tư vấn kịp thời về dịch COVID-19]

Bác sỹ Nguyễn Thị Mộng Ngọc cho biết thêm: "Mặc dù đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 nhưng cả ba người này vẫn tiếp tục được giám sát theo đúng quy định của Bộ Y tế.Tất cả công dân Việt Nam và du khách nước ngoài khi đi từ vùng có dịch bệnh về địa phương được theo dõi, giám sát y tế. Chúng tôi muốn thông tin kết quả xét nghiệm của ba người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc COVID-19 đều âm tính để người dân địa phương yên tâm."

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên chưa có người mắc bệnh COVID-19. Trên địa bàn tỉnh còn 1.044 người đang trong thời gian giám sát y tế.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ra thông báo tạm dừng hoạt động các điểm vui chơi; dịch vụ karaoke; rạp, phòng chiếu phim; phòng tập thể hình...

Học sinh ở tất cả các cấp học đều được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới dựa trên hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục