Phú Yên: Chìm tàu câu cá ngừ, 6 người mất tích

Sáng 30/3, một tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Phú Yên bị sóng to đánh chìm cách đảo Hòn Đôi, tỉnh Khánh Hòa khoảng 1 hải lý.
Ban tác chiến Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, đến 7 giờ sáng nay 30/3, bốn ngư dân Phú Yên trên chiếc tàu câu cá ngừ đại dương bị chìm đã bơi được vào bờ an toàn.

Tuy nhiên, đến trưa nay sáu người còn lại vẫn chưa rõ tung tích.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tàu câu cá ngừ đại dương mang số hiệu PY-92355TS do ông Trần Min ở phường 6, thành phố Tuy Hòa làm thuyền trưởng trên đường hành trình câu cá ngừ đại dương về bến, khi đến khu vực Hòn Đôi thuộc tỉnh Khánh Hòa - cách bờ khoảng 1 hải lý thì bị sóng to đánh chìm. Lúc đó, trên tàu có 10 ngư dân.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên đã chỉ đạo Đồn biên phòng 352 liên lạc và kêu gọi gần 20 phương tiện đang neo đậu ở Vùng Rô là khu vực gần tàu bị nạn đến hỗ trợ; phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Khánh Hòa tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời Bộ đề nghị Bộ Tư lệnh Biên phòng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên triển khai ứng cứu./.

Thế Lập (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục