Phú Yên có xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên

Từ một xã thuần nông, xuất phát điểm thấp, bắt tay vào xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, Hòa Quang Bắc đã vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Phú Yên có xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên ảnh 1Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho đại diện chính quyền xã Hòa Quang Bắc. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 18/5, tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ công nhận xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Đây cũng là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh.

Từ một xã thuần nông, xuất phát điểm thấp, bắt tay vào xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, nhưng với những chủ trương đúng đắn, tinh thần đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, Hòa Quang Bắc đã vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (giai đoạn 2018-2020), năm 2019, xã Hòa Quang Bắc đã hoàn thành toàn bộ các tiêu chí đảm bảo đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Đến nay, 82% đường giao thông của xã được cứng hóa, trong đó 100% tuyến đường trục xã đảm bảo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp; 3/3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia.

Cùng với đó, địa phương cũng xây dựng nhiều mô hình sản xuất kinh tế mang lại hiệu quả cao góp phần nâng thu nhập của người dân lên 45,6 triệu đồng/người/năm, so với năm 2016, thời điểm được công nhận xã nông thôn mới, tăng hơn 18 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 1,78%.

[Diện mạo mới, sức sống mới trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh]

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của địa phương trong thời gian qua. Ông Trần Hữu Thế đề nghị địa phương tiếp tục giữ vững các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao; đồng thời, tập trung xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tặng xã Hòa Quang Bắc 200 triệu đồng để xây dựng các công trình phúc lợi; Ủy ban nhân dân huyện Phú Hòa tặng xã 50 triệu đồng và khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục