Phú Yên: Đẩy nhanh xây dựng cầu Hùng Vương

Với mục tiêu phấn đấu đưa cầu Hùng Vương vào sử dụng cuối năm 2010, Sở giao thông vận tải Phú Yên vừa ký cam kết với các nhà thầu, tư vấn giám sát trong việc đảm bảo đúng tiến độ.

Với mục tiêu phấn đấu đưa cầu Hùng Vương vào sử dụng cuối năm 2010, Sở giao thông vận tải Phú Yên vừa ký cam kết với các nhà thầu, tư vấn giám sát trong việc đảm bảo đúng tiến độ.
 
Theo đó, các nhà thầu phải hoàn thành thi công phần hạ bộ trước mùa mưa năm nay; tiếp đến lao dầm và hợp long cầu vào dịp 19/5/2010 và hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 12/2010.
 
Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên có trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn, trong đó năm 2009 là 150 tỷ đồng và năm 2010 là 265 tỷ đồng. Đây được xem như là một chủ trương kích cầu của tỉnh Phú Yên để sớm phát huy giá trị các công trình xây dựng cơ bản.
 
Cầu Hùng Vương là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Phú Yên nằm trong khu vực nội ô thành phố Tuy Hòa, bắc qua hạ lưu sông Ba; được khởi công vào đầu năm 2006 với tổng kinh phí đầu tư 477 tỷ đồng; dài 1.280 mét, rộng 18 mét dành cho 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe bộ hành với 32 nhịp cầu bêtông cốt thép dự ứng lực Super- T.
 
Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra thì tiến độ thi công rất chậm và đến nay các nhà thầu mới lao lắp 14 nhịp ở hai bên cầu; đang tiến hành thi công các trụ bằng kỹ thuật khoan cọc nhồi, đúc dầm bêtông cốt thép Super –T với giá trị khối lượng hơn 125 tỷ đồng nhưng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên giải ngân lên đến 162 tỷ đồng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục