Phú Yên đề nghị hỗ trợ dân hơn 760 tấn gạo trong dịp Tết

Trong dịp Tết Nguyên đán, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Chính phủ cấp hơn 760 tấn gạo hỗ trợ các hộ dân lâm vào tình trạng thiếu đói do thiên tai.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa đề nghị Chính phủ hỗ trợ hơn 760 tấn gạo, để giải quyết tình trạng thiếu lương thực cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và kỳ giáp hạt năm 2014.

Nguyên nhân nhiều người dân trong tỉnh cần được hỗ trợ lương thực là do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất nông-ngư nghiệp, đẩy một số bộ phận hộ dân rơi vào cảnh thiếu ăn.

Riêng ảnh hưởng cơn bão số 14 và 15 đã làm hai người chết, 200 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng; 1.432ha mía và 340ha lúa bị ngập úng, ngã đổ…, tổng thiệt hại gần 60 tỷ đồng.

Trước đó, đầu tháng 12 vừa qua, tỉnh Phú Yên đã trích ngân sách địa phương gần 1,58 tỷ đồng hỗ trợ 21.050 hộ gia đình có 3.035ha lúa, hoa màu bị thiệt hại nặng do mưa lớn ở các huyện Phú Hòa, Đông Hòa, Sông Hinh và thành phố Tuy Hòa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục