Phú Yên: Điều tra vụ một nam sinh bị đánh gãy tay trong sân trường

Em P.Đ.L cho biết, nhóm người trên đã dùng gậy đánh vào đầu, cổ, bụng, lưng và tay khiến em ngất xỉu và gãy tay; sau đó các bạn học trong trường đến can ngăn và đưa em đi cấp cứu.
Phú Yên: Điều tra vụ một nam sinh bị đánh gãy tay trong sân trường ảnh 1Em P.Đ.L (bên phải) bị gãy xương tay phải chưa thể đi học trở lại. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ngày 10/10, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc một học sinh của Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung bị một nhóm học sinh cùng trường đánh gãy tay ngay trong sân trường.

Cụ thể, do có mâu thuẫn trong lúc chơi đá bóng giữa M.X.K (sinh năm 2005, trú tại phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) với N.V.H (sinh năm 2005, trú tại phường 8, thành phố Tuy Hòa) nên lúc 18 giờ ngày 4/10, M.X.K cùng với Đ.V.M.Đ (sinh năm 2003, trú tại phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa); N.H.A (sinh năm 2004, trú tại phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa), L.M.H (sinh năm 2006, trú tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa), N.Đ.K (sinh năm 2005, trú tại phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) vào Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung tìm gặp N.V.H cùng P.Đ.L (sinh năm 2005, trú tại xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa) và L.C.H (sinh năm 2005, trú tại xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa) để giải quyết mâu thuẫn.

Em P.Đ.L cho biết, nhóm người trên đã dùng gậy đánh vào đầu, cổ, bụng, lưng và tay khiến em ngất xỉu và gãy tay. Sau đó, các bạn học trong trường đến can ngăn và đưa em đi cấp cứu. Hiện tại em chưa thể đi học lại được và rất lo sợ.

[Phú Yên: Nữ sinh lớp 7 bị nam sinh lớp 12 đánh gãy tay trong lớp học]

Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn cho biết thêm, cả hai nhóm trên hầu hết là học sinh của Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung, chỉ có N.Đ.K không phải là học sinh nhà trường. Qua làm việc, các em đã thừa nhận hành vi đánh người gây thương tích.

Trao đổi với phóng viên TTXVN vào chiều 10/10, ông Trần Kim Quyên - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin vụ việc và chờ kết quả điều tra của Cơ quan Công an để có hình thức kỷ luật phù hợp.

Trước đó, như tin TTXVN đã đưa, một nữ sinh lớp 7 Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thế Bảo (xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) bị một học sinh nam lớp 12 Trường Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa) vào lớp đánh gãy tay.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp xử lý theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục