Dùng vật cứng phá đầu đạn, ba người tử vong thương tâm

Phú Yên: Dùng vật cứng phá đầu đạn, ba người tử vong thương tâm

Đại diện Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ các gia đình 3 nạn nhân tử vong do bom mìn.
Phú Yên: Dùng vật cứng phá đầu đạn, ba người tử vong thương tâm ảnh 1Đại diện Ban chỉ đạo Nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Chiều 4/7, tại xã Đức Bình Tây (huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), đại diện Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn (thuộc Ban chỉ đạo Nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh) đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị tử vong do bom mìn.

Đến thăm gia đình các nạn nhân Ksor Y Ven (24 tuổi), Ksor Y Thắng (22 tuổi) và Kpá Y Long (16 tuổi), ông Đặng Văn Đồng thay mặt Văn phòng Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, đã gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân.

Ông Đặng Văn Đồng mong muốn các gia đình cần cảnh giác với những vật liệu nghi có chất nổ, kịp thời báo cho chính quyền địa phương để có hướng xử lý, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ nỗi đau, mất mát của các gia đình nạn nhân, Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 12 giờ ngày 14/5, Ksor Y Ven, Ksor Y Thắng và Kpá Y Long thường trú tại buôn Mã Vôi, xã Đức Bình Tây dùng vật cứng để phá một đầu đạn (được xác định là đầu đạn 105 li), khiến đầu đạn phát nổ làm 3 người tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục