Phú Yên giới thiệu lợi thế hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài

Phú Yên đang hoàn thiện xúc tiến quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đây là thời điểm thuận lợi để các nhà đầu tư khảo sát, hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực có lợi thế tại tỉnh.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Phú Yên là tỉnh đi sau, sẵn sàng đổi mới sáng tạo, lựa chọn giải pháp, công nghệ mới để phát triển bền vững, hợp tác đầu tư với các tác đối tác nước ngoài.

Đây là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế tại “Hội nghị đối tác phát triển giữa tỉnh Phú Yên và Lãnh sự đoàn” do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 28/4 tại thành phố Tuy Hòa.

Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội hợp tác đầu tư phát triển giữa Phú Yên với các đối tác nước ngoài. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các sở, ban, ngành trong tỉnh Phú Yên.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành tỉnh Phú Yên đã giới thiệu những tiềm năng lợi thế, chính sách thu hút đầu tư, cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực phát triển hạ tầng, du lịch, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên Cao Anh Sơn cho biết giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã thu hút 230 dự án ngoài ngân sách với nguồn vốn 31.000 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký đầu tư 71,5 triệu USD.

Đặc biệt, quý 1/2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Phú Yên cũng đã cấp chứng nhận đầu tư cho 5 dự án với nguồn vốn 1.931 tỷ đồng.

Phú Yên giới thiệu lợi thế hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài ảnh 1Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Các dự án đầu tư tại tỉnh trong những năm qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, quảng bá tiềm năng lợi thế của Phú Yên đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Để thu hút đầu tư, tỉnh triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, tiếp tục khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Lãnh sự danh dự các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, Phú Yên có bề dày lịch sử, văn hóa và tiềm năng, cơ hội lớn để phát triển, hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài.

Đại diện lãnh sự danh dự các nước cũng quan tâm đến các biện pháp bảo vệ môi trường ven biển, chống chịu với các hiện tượng thời tiết thiên tai cực đoan, chính sách thu hút đầu tư trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục của tỉnh.

[Danh thắng Gành Đá Đĩa đón nhận Bằng Di tích quốc gia đặc biệt]

Tổng Lãnh sự Italy tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dante Brand chia sẻ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) đã có hiệu lực, đây là cơ hội để đưa nông sản của Việt Nam đến các nước trên thế giới.

Italy có thế mạnh trong lĩnh vực chế biến nông sản, năng lượng sạch, giáo dục… các doanh nghiệp Italy mong muốn sẽ có cơ hội tìm hiểu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với người nông dân, nâng cao giá trị và đưa nông sản Phú Yên đến với thị trường các nước châu Âu.

Phú Yên giới thiệu lợi thế hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài ảnh 2Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế trao đổi về tiềm năng cơ hội hợp tác đầu tư của tỉnh với các đối tác nước ngoài. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Theo bà Julianne Cowley, Tổng Lãnh sự Australia tại Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh hỗ trợ ý tưởng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, chăn nuôi, Australia đang hỗ trợ Phú Yên các dự án xử lý môi trường nước, phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.

Các doanh nghiệp Australia quan tâm đến các dự án xanh sạch, Phú Yên là tỉnh phát triển sau, còn nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp Australia tìm hiểu, hợp tác và trở thành đối tác tin cậy của tỉnh trong thời gian đến.

Ông Vũ Minh Anh, Lãnh sự Danh dự Mexico tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng đến với Phú Yên là một cơ hội quý giá để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của các di sản, danh lam thắng cảnh mà thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho tỉnh.

Phú Yên có thể tận dụng những lợi thế này phát triển du lịch theo hướng riêng, trở thành một điểm đến khác biệt ở Việt Nam để thu hút các nhà đầu tư.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cho rằng, Phú Yên đang hoàn thiện xúc tiến quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là thời điểm thuận lợi để các nhà đầu tư khảo sát, hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực có lợi thế tại tỉnh. Phú Yên có nhiều tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư, hợp tác phát phát triển, đặc biệt là du lịch.

Xác định là ngành mũi nhọn, Phú Yên không thu hút công nghiệp bằng mọi giá, nhất là ngành công nghiệp ảnh hưởng đến môi trường, du lịch.

Ngoài thu hút đầu tư, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, cao cấp, phát triển hạ tầng du lịch, tỉnh đặc biệt chú trọng giới thiệu những nét đặc sắc riêng biệt về văn hóa, con người, giá trị lịch sử, truyền thống cộng đồng các dân tộc tại tỉnh, để người dân và du khách nhận thấy Phú Yên là nơi khác biệt, đáng để đến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế mong muốn các đối tác nước ngoài coi Phú Yên là một “phòng thí nghiệm” cho những ý tưởng mới, đồng thời mời gọi các nhà đầu tư hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, bệnh viện, đào tạo nguồn nhân lực.

Trong thời gian tới, Phú Yên cũng sẽ tập trung giới thiệu đến các nhà đầu tư thông tin quy hoạch, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tại tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục