Phú Yên hỗ trợ 110 tỷ đồng cho ngư dân khai thác xa bờ

Gần 110 tỷ đồng là số tiền ngư dân Phú Yên được UBND tỉnh hỗ trợ khi thực hiện các chuyến khai thác hải sản xa bờ từ năm 2011 đến nay.

Gần 110 tỷ đồng là số tiền mà ngư dân Phú Yên đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ khi thực hiện các chuyến biển khai thác hải sản vùng biển xa từ năm 2011 đến nay.

Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đang xem xét hỗ trợ tiếp cho ngư dân với kinh phí khoảng 9,5 tỷ đồng.

Riêng năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã hỗ trợ ba đợt với hơn 44,5 tỷ đồng cho 455 tàu cá ngư dân thực hiện gần 1.180 chuyến biển khai thác hải sản vùng biển xa.

Những tàu cá được hỗ trợ có công suất từ 90 mã lực trở lên hoạt động nghề lưới vây và nghề câu, chủ yếu là câu cá ngừ đại dương. Tùy theo công suất, mỗi chuyến biển, ngư dân được hỗ trợ chi phí nhiên liệu từ 18 triệu đồng trở lên và nhiều chính sách khác như bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên…

Ngoài số máy liên lạc bằng sóng HF tầm xa có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS) được trang bị từ nguồn kinh phí hỗ trợ, hơn 90 tàu cá của ngư dân Phú Yên được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh Movimar do Chính phủ Pháp tài trợ nhằm giúp ngư dân thường xuyên liên lạc được với đất liền; giúp các cơ quan chức năng quản lý được hải trình của tàu cá, vùng đánh bắt, cung cấp thông tin về luồng cá cho ngư dân…

Nhờ có nguồn kinh phí hỗ trợ, ngư dân tỉnh Phú Yên đóng mới và cải hoán 425 tàu cá có công suất thấp nhất là 90 mã lực, trong đó có hơn 40 tàu công suất 400 mã lực trở lên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục