Phú Yên: Hơn 974 tỷ đồng xây tuyến đường nối với Quốc lộ 1A

Phú Yên vừa khởi công tuyến đường nối với Quốc lộ 1A dài 8.400 mét, đây là dự án trọng điểm mang yếu tố chiến lược về phát triển kinh tế xã hội vùng phía Nam của tỉnh.
Phú Yên: Hơn 974 tỷ đồng xây tuyến đường nối với Quốc lộ 1A ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Phú Yên và nhà thầu khởi công dự án. Ảnh: Thế Lập/Vietnam+)

Ngày 4/8, tỉnh Phú Yên tổ chức lễ khởi công dự án Tuyến đường nối Quốc lộ 1A vào đến Khu công nghiệp Hòa Tâm thuộc địa bàn huyện Đông Hòa dài 8.400 mét với tổng kinh phí đầu tư hơn 974 tỷ đồng.

Dự án giao thông này được thiết kế hướng tuyến theo quy hoạch chung của Khu kinh tế Nam Phú Yên với tổng chiều dài 8.400 mét, tiêu chuẩn đường đô thị; nền đường rộng 42 mét, mặt đường 21 mét bằng bêtông ximăng và bêtông nhựa; trên tuyến có một cầu lớn vượt đường sắt và hai cầu trung qua sông Đua và sông Ván.

Đây là dự án trọng điểm mang yếu tố chiến lược về phát triển kinh tế xã hội vùng phía Nam tỉnh Phú Yên.

Khi hoàn thành vào năm 2017, dự án giao thông này không chỉ phục vụ Khu công nghiệp Hòa Tâm, Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô công suất 8 triệu tấn/năm và phục vụ đời sống cho hàng nghìn hộ dân thuộc xã Hòa Tâm, Hòa Xuân Đông (huyện Đông Hòa), đồng thời hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng Khu kinh tế Nam Phú Yên và nối khu kinh tế này với các vùng và khu vực.

Dự án do Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư; liên danh tổng thầu xây dựng là Tổng Công ty cổ phần Tập đoàn kinh tế Xuân Thành, Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2 và Tổng Công ty 319 (Bộ Quốc phòng)./.  

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục