Phú Yên mở mới cửa Đà Diễn để ngư dân khai thác vùng biển xa

Do hai bên bờ cửa Đà Diễn bị cát bồi lấp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo thành phố Tuy Hòa tìm giải pháp khơi thông luồng lạch tạm thời.
Phú Yên mở mới cửa Đà Diễn để ngư dân khai thác vùng biển xa ảnh 1Cửa biển Đà Diễn mới đang được khẩn trương thi công để ngư dân sớm đưa tàu vươn khơi đánh bắt thủy sản đầu năm. (Ảnh: Thế Lập/TTXVN)

Cửa biển Đà Diễn là nơi ra vào thường xuyên của gần 600 tàu thuyền ngư dân phường Phú Đông và phường 6 thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, chủ yếu là nghề câu cá ngừ đại dương.

Tuy nhiên, do cửa Đà Diễn bị bồi lấp rất nặng nên hiện vẫn còn gần 350 tàu thuyền chưa ra khơi được khiến ngư dân rất lo lắng.

Hiện hai bên bờ cửa Đà Diễn bị cát bồi lấp chiều dài hơn 150m, mực nước biển cạn chỉ còn không quá 1m nên từ mùng 4 tết (22/2/2015) đến nay những tàu công suất lớn muốn vượt cửa biển phần lớn đều bị mắc cạn, gây nhiều thiệt hại cho ngư dân.

Để giải quyết nhu cầu cấp bách cho ngư dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo thành phố Tuy Hòa tìm giải pháp khơi thông luồng lạch tạm thời.

Theo đó, từ chiều ngày 28/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa đã cho phép Doanh nghiệp tư nhân Bào Châu điều động máy đào để tạo một cửa biển cách cửa biển hiện hữu 80m về phía Bắc.

Cửa biển mới này dài khoảng 40m, rộng 30m, sâu ít nhất 2m và chậm nhất đến sáng ngày 2/3 sẽ hoàn thành. Khi đó toàn bộ tàu thuyền mới ra khơi được.

Ông Phan Thuẫn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6, thành phố Tuy Hòa cho biết lúc đầu thành phố dự kiến phải đến ngày 18 âm lịch (8/3) mới khai thông xong cửa Đà Diễn nhưng do yêu cầu cấp thiết của bà con nên đã điều động phương tiện làm sớm hơn một tuần.

Điều này giúp ngư dân hai lạch là phường Phú Đông và phường 6 ra khơi sớm, thuận buồm xuôi gió và có sản lượng đánh bắt cao. Cửa Đà Diễn được khơi thông xong thì một tiếng đồng hồ sau toàn bộ tàu thuyền sẽ ùn ùn ra khơi an toàn.

N hiều năm qua, ngư dân đã kiến nghị tỉnh Phú Yên chỉnh trị cửa Đà Diễn để tàu thuyền ra vào an toàn nhưng do kinh phí đầu tư quá lớn nên chưa thể xây dựng. Việc mở cửa biển tạm thời cũng sẽ giúp ngư dân thành phố Tuy Hòa vươn khơi khai thác hải sản thuận lợi cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục