Phú Yên: Một tuần xảy ra 4 vụ cháy rừng trồng

Chỉ trong một tuần, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có tới 4 vụ cháy rừng, trong đó huyện Phú Hòa có 3 vụ, gây thiệt hại trên diện tích là 150ha.
Chỉ trong vòng một tuần, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có tới 4 vụ cháy rừng, gây thiệt hại trên tổng diện tích là 150ha.

Ngày 23/7, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hòa (Phú Yên) ông Lê Văn Thơm cho biết đến sáng hôm nay (23/7) đám cháy tại khu vực trồng rừng keo Đồng Din của hộ gia đình xảy ra vào tối 22/7 mới được dập tắt, nhưng chưa thống kê chính xác diện tích thiệt hại.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 22/7, tại khu rừng Đồng Din thuộc địa bàn thị trấn Phú Hòa và Hòa Định Đông đã xảy ra cháy mà theo nhận định ban đầu có thể do người dân đốt rừng làm rẫy cháy lan sang rừng trồng.

Huyện Phú Hòa huy động hơn 150 cán bộ, chiến sỹ lực lượng kiểm lâm, quân đội và dân quân địa phương tham gia dập lửa.

Tối 21/7, rừng cao su 3 năm tuổi tại thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) của Công ty Cổ phần VRG Phú Yên bỗng dưng bốc cháy.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thành Tây ông Trần Đức Hòa cho biết nhờ người dân phát hiện đám cháy ngay từ đầu và lập tức báo cho chính quyền nên địa phương kịp thời huy động 50 người dập tắt lửa ngay trong đêm.

Tuy nhiên, đến 11 giờ ngày 22/7 lửa tiếp tục tái bùng phát và địa phương phải huy động tối đa lực lượng tại chỗ, cùng với Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Con và lực lượng cảnh sát PCCC ứng cứu tham gia chữa cháy. Vụ cháy làm thiệt hại hơn 0,4 ha rừng cao su thuộc đất lâm nghiệp.

Như vậy, từ ngày 16 đến ngày 22/7, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra 4 vụ cháy rừng trồng, trong đó 3 vụ thuộc địa bàn huyện Phú Hòa.

Nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan chức năng đang phối hợp với các địa phương điều tra, làm rõ./.

Thế Lập (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục