Dự kiến trong ngày có ít nhất 120 tàu của ngư dân phường 6 và phường Phú Đôngxuất bến câu cá ngừ đại dương.
Sáng 28/12, hàng trăm tàu neo đậu dọc theo hạ lưu sông Đà Rằng và cách cửa biểnĐà Diễn khoảng 500m tấp nập nhập đá ướp lạnh, lương thực, thực phẩm và hàng tiêudùng khác để chuẩn bị cho chuyến đi biển dài khoảng một tháng.
Theo ngư dân, nếu chuyến đi biển thành công, tàu sẽ cập bến trước dịp TếtNguyên đán 2012; nếu không kịp, họ sẽ ăn Tết trên biển, chờ sau mồng 5 Tết mớivề bến.
Thượng úy Nguyễn Ngọc Ry cho biết trước khi xuất hiện bão số 7, các tàu câu cángừ đại dương của Phú Yên đều đạt sản lượng khá cao, trung bình mỗi lao độngđược chủ tàu chia từ 4 đến 6 triệu đồng.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới vừa qua nên nhiềutàu phải chạy tìm địa điểm tránh trú, vừa tốn nhiên liệu, lương thực, vừa khôngcâu được cá. Phần lớn tàu cập bến chỉ đạt sản lượng từ 400-600kg cá ngừ đạidương. Tính ra chuyến biển vừa qua mỗi tàu lỗ khoảng 80-100 triệu đồng.
Nhiều tàu chuẩn bị xuất bến nhưng không ra khơi được vì biển động mạnh phảinằm bờ, dẫn đến tiêu hao đá ướp lạnh và thực phẩm; trung bình mỗi tàu tổn thấttừ 15-20 triệu đồng.
Năm 2011, ngư dân tỉnh Phú Yên đã câu 5.648 tấn cá ngừ đại dương, tăng 13% sovới năm ngoái./.