Phú Yên thu giữ 1.250kg mỳ chính lậu từ Trung Quốc

Ngày 26/9, Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên phát hiện, tịch thu 25 bao mỳ chính, với trọng lượng 1.250kg không có hóa đơn, chứng từ.
Ngày 26/9, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên, đã phát hiện và tịch thu 25 bao mỳ chính, với tổng trọng lượng 1.250kg không có hóa đơn, chứng từ (trên vỏ bao ghi chữ Trung Quốc).

Đây là vụ vận chuyển trái phép bột ngọt với số lượng lớn trong vòng 5 năm qua trên địa bàn Phú Yên.

Số mỳ chính này được chở trên xe tải biển kiểm soát 18N-3363 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại-Vận tải Phong Linh, thành phố Nam Định, do tài xế Phạm Tất Thành, 37 tuổi, trú tại thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, điều khiển theo hướng Bắc-Nam.

Tài xế Phạm Tất Thành khai, toàn bộ lượng hàng trên nhận tại tỉnh Nam Định ngày 24/9, để vận chuyển vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để tiêu thụ, nhưng không rõ chủ hàng và người nhận./.

Thế Lập (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục