Phú Yên, Thuận An vào chung kết bóng đá bãi biển

Vượt qua Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa, hai đội bóng Phú Yên, Thuận An đã giành quyền vào chơi trận chung kết bóng đá bãi biển năm 2010.
Hai đội bóng đá Phú Yên, Thuận An đã chính thức giành quyền vào chơi trận chung kết giải bóng đá bãi biển toàn quốc năm 2010 vào ngày 7/6 tới tại Thừa Thiên Huế sau khi giành thắng lợi trước Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa với tỷ số lần lượt là 4-2 và 4-3 ở vòng đấu bán kết diễn ra chiều nay (6/6).

Dưới cái nóng mùa hè, gần 3.000 khán giả đã có mặt để cổ vũ và ăn mừng khi đội chủ nhà chính thức giành vé đi tiếp. Đây là lần thứ hai, Thuận An vào đến trận đấu cuối cùng. Chức vô địch đang ở rất gần họ khi đối thủ chỉ là Phú Yên, đội bóng đã chịu thua ở vòng bảng với tỷ số đậm 4-8.

Giải bóng đá bãi biển toàn quốc năm 2010 có tổng số 8 đội, chia hai bảng đấu. Bảng A gồm Thuận An (Thừa Thiên Huế), Phú Yên, Phú Thuận (Thừa Thiên Huế), Tứ Quý Quảng Bình. Bảng B gồm Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa, Vietcombank Quảng Nam và Bình Thuận.

Ông Trương Hải Tùng, Trưởng phòng tạo nguồn nhân lực - bóng đá nữ - futsal - bóng đá phong trào khẳng định: Sự ưu đãi về địa lý với bãi biển trải dài từ Bắc đến Nam, cộng thêm những đòi hỏi không quá cao về kinh phí tổ chức cũng như cơ sở vật chất, điều kiện sân bãi nên việc khơi dậy tiềm năng phát triển của môn thể thao bóng đá bãi biển ở Việt Nam là rất có triển vọng.

Những cầu thủ thi đấu tốt ở giải năm nay sẽ có cơ hội được góp mặt trong màu áo đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam thi đấu tại giải Đông Nam Á (AFF Cup), Châu Á (AFC Cup) và hướng tới Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ hai.

Năm 2009, đội bóng Sanna Khánh Hòa đã lần đầu tiên sở hữu chiếc Cúp vô địch bóng đá bãi biển toàn quốc khi xuất sắc vượt qua Thuận An Huế với tỷ số sát nút 1-0 trong trận chung kết đầy kịch tính diễn ra tại bãi biển Nha Trang./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục