Phú Yên triển khai dự án giúp ứng phó thiên tai

Dự án giảm nhẹ rủi ro, thảm họa do thiên tai được triển khai tại ba xã của Phú Yên, với kinh phí do Hội Chữ thập Đỏ Na Uy tài trợ.
Ngày 13/4, tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên), Hội Chữ thập Đỏ Na Uy và Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện dự án “Giảm nhẹ rủi ro, thảm họa” do thiên tai tại Phú Yên.

Dự án này trước đó đã được triển khai tại tỉnh Bình Định.

Trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng 12/2010, dự án được thực hiện tại sáu xã thuộc Phú Yên và Bình Định với kinh phí khoảng 6 tỉ đồng do Hội Chữ thập Đỏ Na Uy tài trợ.

Riêng Phú Yên, các xã được thụ hưởng dự án gồm Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa), Hòa Xuân Đông (huyện Đông Hòa) và xã An Thạch (huyện Tuy An).

Nếu thành công, dự án sẽ được kéo dài trong năm năm và mở rộng tại 20 xã thuộc ba tỉnh Phú Yên, Bình Định và Lào Cai.

Mục tiêu của dự án trên nhằm nâng cao năng lực ứng phó thiên tai của cộng đồng và năng lực làm việc của hội viên, tình nguyện viên, tuyên truyền viên... về phòng chống thiên tai.

Trong năm nay, dự án tập trung đánh giá mức độ tổn thương của người dân do thiên tai, thảm họa; liệt kê các vấn đề khó khăn mà người dân gặp phải; cùng đề xuất và thực hiện các biện pháp phù hợp.

Theo thống kê của Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, mỗi năm 70% dân số các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai; số người chết do bão lũ từ 500-700 người/năm; tài sản tổn thất bình quân từ 1-3% GDP/năm. Cùng với biến đổi khí hậu, mức độ thiệt hại, tổn thất của người dân do thiên tai ngày càng lớn./.

Ly Kha (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục