Phục chế bích họa trên Bức tường Berlin

Công việc phục chế các bức bích họa mà 118 nghệ sĩ khắp thế giới vẽ lên đoạn dài nhất còn tồn tại của Bức tường Berlin đã bắt đầu được tiến hành từ hôm 14/4 - 20 năm sau khi "hành rào Chiến tranh lạnh" sụp đổ.

Công việc phục chế các bức bích họa mà 118 nghệ sĩ khắp thế giới vẽ lên đoạn dài nhất còn tồn tại của Bức tường Berlin đã bắt đầu được tiến hành từ hôm 14/4 - 20 năm sau khi "hành rào Chiến tranh lạnh" sụp đổ.

Đoạn tường bằng bêtông này nằm dọc sông Spree, một điểm thu hút khách du lịch, đã hư hại do thời tiết, ô nhiễm, các bản vẽ graffiti đè lên và bị bỏ mặc.

Công trình phục chế nói trên do bốn nghệ sĩ từng có tác phẩm trên Bức tường Berlin khởi xưởng và đã có 82 nghệ sĩ cam kết tham gia. Dự kiến công trình phục chế này sẽ được hoàn tất vào tháng 11 tới, đúng dịp kỷ niệm Đảng Cộng sản Đức quyết định mở cửa biên giới vào ngày 9/11/1989.

Bức tường Berlin, từng được Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Đức gọi là "Tường thành bảo vệ chống phát xít", là một phần của biên giới nội địa nước Đức và đã chia cắt phần Tây Berlin với phần phía đông của thành phố và với lãnh thổ của nước Cộng hòa Dân chủ Đức bao bọc chung quanh Tây Berlin từ ngày 13/8/1961 đến ngày 9/11/1989.

Bức tường này là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh và của việc chia cắt nước Đức. Nhiều người đã bị bắn chết trong khi đang cố vượt qua bức tường được canh gác nghiêm ngặt này để sang Tây Berlin./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục