Phục hồi tuyến đường tới thánh địa Machu Picchu

Các công ty đường sắt của Peru đã nối lại hoạt động dịch vụ tới thánh địa Machu Picchu, sau nhiều tháng phong tỏa do các vụ lở đất.
Machu Picchu, thành thánh của người Inca ở Peru và là một trong những điểm du lịch có nhiều khách thăm quan nhất ở Mỹ Latinh, có thể sẽ phục hồi số lượng khách du lịch với tốc độ mạnh nhất từ 1/7, năm tháng sau khi tuyến đường sắt đi qua khu thánh địa này, bị hư hại do các vụ lở đất, được sửa chữa xong.

Các công ty đường sắt của Peru đã thông báo về việc nối lại hoạt động dịch vụ của họ từ Cuzco, thủ phủ của vùng Cuzco đến thành phố Machu Picchu, và việc tăng sức chứa của các tàu hỏa trong mùa cao điểm về du lịch.

Đại diện Công ty đường sắt Perurail cho biết: “Bắt đầu từ ngày 1/7, chúng tôi đã tăng sức chứa của các tàu hỏa từ 1.500 người lên hơn 2.500 người vì đây là mùa cao điểm về du lịch.”

Theo những công ty này, ngoài việc phục vụ chuyến đi du lịch bốn ngày, tàu hỏa là phương tiện duy nhất để đưa các du khách tới Machu Picchu.

Trước mắt, trong vòng ba tháng tới, các tàu hỏa sẽ chỉ chạy với tốc độ chậm trên tuyến đường mới sửa.

Đường tới khu thánh địa Machu Picchu đã bị phong tỏa trong tháng Hai và tháng Ba năm nay sau khi nhiều đoạn trong tuyến đường sắt tới khu vực này bị các vụ lở đất cuốn trôi. Hơn 4.000 khách du lịch đường sắt bị cô lập đã được cứu hộ bằng đường hàng không.

Tuy nhiên, đến tháng Tư năm nay, việc đi du lịch từ Cuzco tới Machu Picchu đã được nối lại một phần bằng việc kết hợp giữa tàu hỏa và xe buýt./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục