Phục sinh loài voi mamút cổ bằng nhân bản vô tính

Các nhà khoa học dùng tế bào đông lạnh để phục sinh loài voi mamút tuyệt chủng từ 10.000 năm trước bằng công nghệ nhân bản vô tính.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Kinki (Nhật Bản) tuyên bố trong năm nay sẽ khởi động chương trình phục sinh loài voi mamút.

Nội dung chính của chương trình là sử dụng tế bào đông lạnh để phục sinh loài voi mamút đã tuyệt chủng cách đây khoảng 10.000 năm thông qua công nghệ nhân bản vô tính.

Các nhà khoa học sẽ thực hiện cấy ghép nhân tế bào somatic vào trong trứng của loài voi thông thường đã được loại bỏ nhân tế bào để nuôi tạo phôi thai nhân bản vô tính mang gen của loài voi mamút.

Sau đó các nhà khoa học sẽ cấy phôi thai nhân bản vô tính vào trong tử cung của voi mẹ châu Phi và cuối cùng sẽ cho ra đời voi mamút.

Giáo sư Gu Ming thuộc Đại học Kinki cho biết công nghệ chiết xuất nhân tế bào từ tế bào đông lạnh đã chín muồi. Nguyên liệu đảm bảo tạo thành các cơ quan của voi mamút cũng đã được đảm bảo. Điều kiện thực hiện khả thi đã hoàn tất.

Nếu tất cả thuận lợi, trong vòng 5 đến 6 năm tới chúng ta có thể đón chào sự ra đời của chú voi mamút nhân bản vô tính đầu tiên./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục