Phúc thẩm vụ Thiên Lợi Hòa: Tranh tụng xong!

Hôm nay (15/4), phiên xét xử phúc thẩm vụ án Thiên Lợi Hòa bước vào ngày làm việc thứ ba với phần tranh tụng. Khác với phiên tòa xét xử sơ thẩm, tại buổi tranh tụng của phiên tòa này chỉ có 6 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Hôm nay (15/4), phiên xét xử phúc thẩm vụ án Thiên Lợi Hòa bước vào ngày làm việc thứ ba với phần tranh tụng. Khác với phiên tòa xét xử sơ thẩm, tại buổi tranh tụng của phiên tòa này chỉ có 6 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
 
Ý kiến của hầu hết các luật sư ít nhắc tới các cáo buộc của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, các bản khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và những tình tiết đã tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm. Vấn đề các luật sư đưa ra chủ yếu là các tình tiết giảm nhẹ như: bị cáo khai báo thành khẩn, hoàn cảnh gia đình, những thành tích của bản thân bị cáo...
 
Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Bá An cho rằng, bị cáo có một số văn bản gửi tỉnh khi phát hiện sai phạm trong nhập khẩu lá thuốc lá qua lối mở. Số tiền 196 triệu đồng nhận từ cấp dưới bị cáo dành một phần mua cây cảnh, tivi phục vụ cơ quan. Hoàn cảnh gia đình của bị cáo là đang nuôi các cháu, con còn đang độ tuổi đi học…Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt tù cho bị cáo so với mức án mà Tòa án sơ thẩm đã tuyên.
 
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Liên cho rằng, công ty Thiên Lợi Hòa và công ty Thành Sơn khi nhập lá thuốc qua các cửa khẩu và lối mở là có giấy phép, có các thủ tục hợp pháp. Về tội danh đưa hối lộ, quan điểm của luật sư là Thiên Lợi Hòa và Thành Sơn là hai pháp nhân độc lập, việc bị cáo Nguyễn Huy Tần (đã chết), nguyên Giám đốc Công ty Thành Sơn, hối lộ cho cán bộ Hải quan Bát Xát không liên quan đến Nguyễn Thị Ngọc Liên với vai trò khi đó là Giám đốc Công ty Thiên Lợi Hòa.
 
Hầu hết các bị cáo nguyên là cán bộ hải quan Bát Xát tự bào chữa cho mình nên trong buổi chiều hôm nay việc tranh tụng tại phiên tòa cơ bản đã hoàn tất.
 
Buổi chiều nay, Hội đồng xét xử đã công bố quyết định cho phép bị cáo Dương Văn Hào rút đơn kháng án. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Dương Văn Hào bị kết án 2 năm, sáu tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo. Trước đó vào buổi sáng, đại diện Viện kiểm sát đã thông báo quyết định rút kháng nghị tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Đỗ Đăng Khoa.
 
Ngày mai 16/4, tòa chuyển sang phần nghị án, và dự kiến vào 15 giờ ngày 17/4, tòa sẽ tuyên án./.
 
Lục Văn Toán (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục