Phục vụ gần 268.000 lượt khách đi tàu dịp Tết

Dù nhu cầu đi tàu dịp Tết Canh Dần tăng cao nhưng ngành đường sắt chỉ có thể đảm bảo vận chuyển gần 268.000 lượt khách vào dịp này.
Theo ông Vũ Đình Dậu, Trưởng ga Hà Nội, dịp Tết Canh Dần năm nay ngành đường sắt chỉ đảm bảo vận chuyển được 267.804 lượt hành khách, như Tết Kỷ Sửu năm 2009.

Tại cuộc họp báo về triển khai kế hoạch phục vụ vận tải Tết Canh Dần năm 2010 của ga Hà Nội, ông Dậu cho rằng như mọi năm, nhu cầu đi lại của nhân dân bằng tàu hỏa trong dịp Tết tăng cao, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngắn trước và sau Tết (khoảng 25 ngày), nhưng khả năng phục vụ của ngành đường sắt lại không thể đáp ứng.

Cũng theo ông Dậu, trong dịp Tết này, sẽ có 13 chuyến tàu Thống Nhất xuất phát tại ga Hà Nội (tăng 8 chuyến) đi vào Sài Gòn.

Giá vé tàu Thống Nhất chiều Hà Nội-Sài Gòn trong dịp cao điểm sau Tết, từ ngày 17-25/2/2010, tức từ ngày 4-12 tháng Giêng năm Canh Dần, sẽ tăng từ 10-25%.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó ga Hà Nội cho biết, cũng trong thời gian cao điểm trên, ngành đường sắt sẽ bán hơn 36.000 vé chiều Hà Nội-Sài Gòn, trong đó ga Sài Gòn sẽ bán gần 11.000 vé, số vé còn lại dành cho ga Hà Nội bán.

Hiện ga Hà Nội đang bán các loại vé tàu tết tại 25 cửa bán vé của ga bao gồm: 14 cửa vé ở khu vực ga chính (đường Lê Duẩn), 6 cửa vé ở khu vực ga B (đường Trần Quý Cáp) và 5 cửa vé tại ga Long Biên.

Đồng thời, khách có thể đăng ký mua vé tàu tết qua điện thoại và được nhà ga giao vé miễn phí tận nơi trong vòng 7km.

Ga Hà Nội cũng tổ chức bán vé lưu động đến các cơ quan, trường học trên địa bàn để phục vụ nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên và người lao động...

Bên cạnh đó, ga cũng tổ chức bán vé tàu Tết thông qua 18 đại lý bán vé điện toán và 8 đại lý mua vé hộ trong cả nước.

Ngoài 5 phương thức bán vé trên, trong thời gian tới, ga Hà Nội dự kiến sẽ triển khai bán vé qua tin nhắn SMS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục