"Phước Long cần chăm lo đời sống đồng bào dân tộc"

Chủ tịch nước lưu ý thị xã Phước Long cần tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát biểu tại lễ mít tinh kỷ niệm 35 năm giải phóng Phước Long, tỉnh Bình Phước, tối 5/1, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý thị xã Phước Long cần tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống về mọi mặt cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Trong thời gian tới thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập cần chuẩn bị tốt về mọi mặt để tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công; xây dựng thế trận lòng dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đề cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh chiến thắng Phước Long không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, nhân dân Phước Long, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng mà là của toàn Đảng và nhân dân Việt Nam. Chiến thắng Phước Long, tỉnh lỵ đầu tiên ở miền Nam được giải phóng, có ý nghĩa là đòn trinh sát chiến lược, tiền đề để Bộ Chính trị quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào năm 1975.

Chủ tịch nước cũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phước Long nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung trong quá trình phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân.

Sau 35 giải phóng, Đảng bộ và nhân dân thị xã Phước Long đã không ngừng phát đấu vượt qua khó khăn để xây dựng, phát triển kinh tế đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, trong năm 2009, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng tổng giá trị sản phẩm của thị xã Phước Long đạt hơn 820 tỷ đồng, tăng trưởng kinh tế đạt 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 18 triệu đồng/năm.

Trong thời gian tới, Phước Long đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng tập trung, ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản; tập trung nâng cấp và xây dựng các tuyến đường giao thông xã, phường; thu hút đầu tư vào lĩnh vực công trình thuộc Khu du lịch sinh thái Bà Rá, các di tích lịch sử trên địa bàn để đưa Phước Long thành thị xã du lịch của tỉnh Bình Phước.

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện với Ban giám hiệu, tập thể giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Quang Trung, Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lệ, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ./.

Hoàng Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục