Nhà khoa học Rodney Dilley cho biết các tế bào cơ tim bị "chết" sẽ không tự hồi phục được, vì vậy cần tạo ra các tế bào cơ tim mới từ các tế bào gốc mô mỡ của chính người bệnh. Theo ông, việc cấy ghép các tế bào cơ tim theo kiểu này sẽ có lợi hơn nhiều so với cấy ghép bằng một bộ phận của một cơ thể lạ.
Thử nghiệm ở chuột cho thấy các tế bào cơ tim được tạo ra không chỉ mang tất cả các đặc tính của một tế bào cơ tim bình thường, mà còn đảm bảo cho tim đập bình thường. Hơn nữa, các tế bào cơ tim như vậy có thể được nuôi dưỡng với số lượng lớn, thay vì phải chờ sự hiến tặng từ người khác.
Thành công bước đầu của hai nhà khoa học đã mang lại niềm hy vọng cho các bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim hoặc tim bị tổn thương do một lỗi bẩm sinh nào đó.
Tuy nhiên, các cuộc thử nghiệm đầu tiên ở người sẽ chỉ được tiến hành chừng nào các nhà khoa học hiểu rõ hơn về liên kết cơ học giúp tim có nhịp đập bình thường sau khi được cấy tế bào cơ tim./.
(TTXVN)