Phương Tây ban bố cảnh báo an ninh ở Philippines

Anh, Canada và Australia kêu gọi công dân mình đề cao cảnh giác tại Philippines sau khi Mỹ cảnh báo mối đe dọa nhằm vào công dân Mỹ.
Theo hãng AFP, ngày 29/9, đã có thêm các nước phương Tây gồm Anh, Canada và Australia kêu gọi công dân của mình đề cao cảnh giác tại thủ đô Manila của Philippines sau khi Washington hôm 28/9 cảnh báo về mối đe dọa chưa xác định nhằm vào công dân Mỹ.

Chính phủ ba quốc gia trên đã đưa ra cảnh báo trước những lo ngại công dân của họ có thể bị vạ lây trong một âm mưu tấn công nhằm vào người Mỹ.

Trước đó hôm 28/9, Đại sứ quán Mỹ đã cảnh báo rằng một mối nguy hiểm nhằm vào công dân Mỹ tại Manila đã được "lực lượng an ninh đáng tin cậy" phát hiện và "mối nguy hiểm này vẫn rình rập cho đến ngày 10/10/2012".

[Mỹ cảnh báo khả năng xảy ra vụ tấn công ở Manila]

Chính phủ Mỹ vào tháng 11/2010 đã ban bố cảnh báo về một vụ tấn công tại Manila, đặc biệt tại những khu vực mà người nước ngoài hay lui tới, khiến Anh, Australia, Canada, New Zealand và Pháp đưa ra khuyến cáo đi lại tương tự.

Đã không có vụ tấn công nào xảy ra và Tổng thống Philippines Benigno Aquino sau đó chỉ trích Mỹ cùng các đồng minh phương Tây làm tổn hại cho ngành du lịch của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục