Phương Tây bị cáo buộc áp đặt lên người dân Syria

Damascus đã cáo buộc Phương Tây tìm cách áp đặt ý muốn lên người dân Syria, và ủng hộ các phần tử thánh chiến Hồi giáo ở nước này.
AFP/THX đưa tin, ngày 17/9, Damascus đã cáo buộc Phương Tây tìm cách áp đặt ý muốn lên người dân Syria, sau khi các cường quốc tuyên bố sẽ hối thúc việc soạn thảo một nghị quyết của Liên hợp quốc về tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria.

Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ "Mỹ, Pháp và Anh đã để lộ mục tiêu thật sự... đó là áp đặt ý muốn của họ cho người dân Syria," đồng thời cáo buộc những nước này ủng hộ các phần tử thánh chiến Hồi giáo ở Syria.

[Các nước phản ứng khi LHQ công bố báo cáo về Syria]

Trong khi đó, tại Moskva, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đang tiến hành hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov trong nỗ lực thu hẹp bất đồng liên quan đến dự thảo nghị quyết về loại bỏ vũ khí hóa học của Syria.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết nước này đánh giá cao báo cáo của Liên hợp quốc về việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng báo cáo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục