"Phương Tây đang thay đổi quan điểm về cuộc chiến ở Syria"

Tổng thống Syria Assad cho biết các nước Phương Tây ủng hộ cuộc nổi dậy tại Syria bắt đầu thay đổi lập trường về cuộc xung đột này do mối đe dọa với chính họ từ lực lượng thánh chiến Hồi giáo.
"Phương Tây đang thay đổi quan điểm về cuộc chiến ở Syria" ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết các nước Phương Tây ủng hộ cuộc nổi dậy tại Syria đã bắt đầu thay đổi lập trường về cuộc xung đột này do mối đe dọa với chính họ từ lực lượng thánh chiến Hồi giáo.

Tờ Al-Akhbar của Liban dẫn lời Tổng thống Assad nói: "Mỹ và Phương Tây đã bắt đầu gửi các tín hiệu thay đổi. Chủ nghĩa khủng bố giờ đã ở trên lãnh thổ của họ... Các quan chức và cựu quan chức Mỹ đang tìm cách liên lạc với chúng tôi, nhưng họ không dám vì các nhóm vận động hành lang đầy quyền lực đang gây sức ép với họ."

Tổng thống Assad cũng tuyên bố từ chối đàm phán với Liên minh Dân tộc Syria (SNC) lưu vong đối lập chính, đồng thời cho rằng cái gọi là tiến trình hòa bình Geneva "đã chấm dứt vì tình hình đã thay đổi... nhà nước sẽ chiến thắng dù có mất thời gian để đánh bại tất cả những kẻ khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục