Phương Tây đề xuất dự thảo nghị quyết viện trợ cho Syria

Các nước phương Tây đã trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết về viện trợ nhân đạo cho Syria.
Phương Tây đề xuất dự thảo nghị quyết viện trợ cho Syria ảnh 1Người dân Syria tuần hành bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Bashar Assad ở thủ đô Damascus ngày 19/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 19/2, các nước phương Tây đã trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết về viện trợ nhân đạo cho Syria.

Đại sứ Australia tại Liên hợp quốc Gary Quinlan đã xác nhận thông tin trên.

Dự thảo này do Australia, Luxembourg, Jordan đề xuất và nhận được sự ủng hộ từ Anh, Mỹ và Pháp, trong đó kêu gọi tất cả các bên tham chiến tại Syria chấm dứt ngay lập tức xung đột ở những khu vực đông dân cư, trong đó có thành phố Homs, trại tị nạn của người Palestine ở Yarmuk , gần Damascus và khu vực Ghouta ở ngoại ô thủ đô.

Dự thảo nghị quyết kêu gọi dừng mọi cuộc tấn công để tạo điều kiện cho các cơ quan Liên hợp quốc và tổ chức phi chính phủ thực hiện các hoạt động viện trợ nhân đạo một cách nhanh chóng, an toàn và tự do, kể cả đi qua các khu vực tiền tiêu và biên giới.

Dự thảo nghị quyết không bao gồm điều khoản cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt trong trường hợp không tuân thủ quy định, tuy nhiên phương án này lại để mở cho Hội đồng Bảo an xem xét.

Trong trường hợp dự thảo này được thông qua, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sẽ có 30 ngày để đưa ra các biện pháp bổ sung nếu như các bên tại Syria không thực thi dự thảo nói trên.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết này vào ngày 21/2./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục