Phương Tây tiếp tục gia tăng tấn công vào Libya

Liên quân vẫn tiếp tục các cuộc tấn công bằng tên lửa ném bom vào lãnh thổ Libya nhưng vẫn bất đồng về cơ cấu chỉ đạo chiến dịch.
Liên quân tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và ném bom vào lãnh thổ Libya.

Kênh truyền hình Al-Arabiya ngày 23/3 đưa tin liên quân đã oanh kích thành phố Ajdabiyah ở miền Đông Libya.

Tối cùng ngày, đã xảy ra nhiều vụ nổ tại khu vực Tajura, cách thủ đô Tripoli 32km về phía Đông, trong khi các vụ nổ lớn cũng được ghi nhận vào rạng sáng ngày 24/3 (giờ địa phương) tại khu vực ngoại ô phía Đông Nam thủ đô Libya.

Hãng thông tấn nhà nước Libya (JANA) cho biết các vụ oanh tạc của phương Tây tối 23/3 nhằm vào khu dân cư ở Tajura, phía Đông Tripoli, làm "rất nhiều người" thiệt mạng.

Theo JANA, phương Tây đã ba lần oanh kích vào khu vực Tajura, trong đó đợt oanh kích thứ ba nhằm vào lực lượng cứu hộ khi họ đang tìm cách đưa những người bị thương và những người đã thiệt mạng ra khỏi đống đổ nát. Nhiều nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng động cơ máy bay suốt đêm trên vùng trời Tripoli.

Truyền hình Nhà nước Libya cho biết liên quân đã tấn công dân thường và các mục tiêu quân sự ở Jarra, phía Tây Nam thủ đô Tripoli.

Trong khi đó, tại Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet nói rằng các cuộc không kích đã phá hủy hàng chục xe thiết giáp của Libya trong ba ngày qua.

Sau 5 này tấn công Libya, Mỹ và đồng minh phương Tây tiếp tục tăng cường lực lượng tới khu vực Địa Trung Hải. Ngày 23/3, Mỹ đã điều thêm tàu đổ bộ chở trực thăng USS Bataan, tàu vận tải đổ bộ USS Mesa Verde và tàu USS Whidbey Island tới Địa Trung Hải.

Hiện đã có sáu nước nhất trí đóng góp 21 tàu chiến và một tàu ngầm, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố góp năm tàu chiến và một tàu ngầm, bất chấp việc nước này vẫn do dự về chiến dịch quân sự nhằm vào Libya. Các máy bay chiến đấu của Canada, Đan Mạch cũng đã tham gia oanh kích Libya.

Trong khi đó, các máy bay và tàu chiến của NATO đã có mặt tại vùng biển ngoài khơi Libya, bắt đầu việc tuần tra nhằm thực hiện lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya mà các đại sứ của 28 nước thành viên tổ chức quân sự này đã thỏa thuận trước đó. NATO còn đề xuất thành lập một hạm đội tàu chiến và tàu ngầm nhằm thực thi lệnh cấm vận vũ khí.

Ngoại trưởng Anh William Hague ngày 23/3 cho biết nước này sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế cấp ngoại trưởng tại thủ đô London vào ngày 29/3 tới nhằm thảo luận về tình hình chiến dịch quân sự tại Libya. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục chia rẽ về cơ cấu chỉ huy chiến dịch can thiệp quân sự vào Libya sau khi Mỹ muốn trút bỏ "gánh nặng" này.

Italy đề nghị NATO đóng vai trò chỉ huy duy nhất, điều hành hoạt động quân sự của liên quan tại Libya trong khi Pháp đã bác bỏ khả năng NATO đóng vai trò trung tâm chỉ huy, đồng thời đề nghị thành lập một ủy ban chỉ đạo chiến dịch có sự tham gia của Liên đoàn Arập.

Dư luận tiếp tục phản đối hành động can thiệp quân sự vào Libya. Chính phủ Sri Lanka ngày 23/3 ra tuyên bố nước này không tán thành "hành động xâm lược" Libya.

Phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, Bộ trưởng Ngoại giao nước này G.L. Peiris khẳng định với tư cách là thành viên của Liên hợp quốc, Sri Lanka không tán thành hay khuyến khích các cuộc không kích Libya.

Ông Peiris cho rằng các cuộc tấn công Libya đã đi ngược lại nghị quyết của Liên hợp quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng sớm có sự can thiệp quốc tế nhằm giải quyết xung đột hiện nay để ngăn chặn tình trạng dân thường vô tội thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục