Piaggio viết tiếp huyền thoại trên đất Việt

Nhà máy chế tạo và lắp ráp xe Piaggio tại Việt Nam sẽ hướng tới sản xuất các dòng xe ga cho khu vực ASEAN và xa hơn nữa là Mỹ.
Tập đoàn chế tạo xe máy tay ga lừng danh thế giới Piaggio của Italy đã chính thức khánh thành nhà máy Piaggio Việt Nam đặt tại Vĩnh Phúc, đồng thời cho ra mắt sản phẩm Vespa LX 125 2009 sản xuất tại Việt Nam.

Nhà máy chế tạo và lắp ráp xe Piaggio, có  vốn đầu tư ban đầu trên 30 triệu USD, sử dụng nhiều dây chuyền công nghệ nhập khẩu trong các khâu như dập, điện chuyển, sơn, hàn.
 
Khi vận hành hết công suất, nhà máy này có thể cho ra đời 100.000 sản phẩm/năm.
 
Đây là cơ sở sản xuất thứ 3 của Piaggio tại châu Á, sau Ấn Độ và Trung Quốc và là cơ sở sản xuất thứ 8 của tập đoàn này trên toàn thế giới.
 
Ông Roberto Colaninno, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Piaggio cho biết, với việc đưa nhà máy Piaggio Việt Nam vào hoạt động “Piaggio giờ đây đã hoàn thành được kế hoạch đầu tư chiến lược vào châu Á”. Ông cho biết thêm, tập đoàn của ông sẽ đầu tư thêm 15 triệu USD nữa vào nhà máy này để xây dựng thêm 55.000m2 nhà xưởng, nâng tổng diện tích của nhà máy lên tới 190.000m2.
 
Nằm ở trung tâm của khu vực ASEAN năng động với tốc độ phát triển kinh tế cao, dân số trẻ và tăng trưởng nhanh, 15 triệu dân trong thời gian tới có tiềm năng trở thành khách hàng mới của Piaggio, và có thị trường xe tay ga phát triển với tốc độ nhanh nhất thế giới, ông Colaninno cho rằng, Việt Nam xứng đáng được Piaggio lựa chọn là đại bản doanh của tập đoàn tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
 
Ông Colaninno cho biết, tập đoàn của ông hy vọng trong tương lai nhà máy Piaggio Việt Nam sẽ đảm đương sản xuất một nửa sản lượng xe Vespa của tập đoàn. Nhà máy tại Việt Nam sẽ hướng tới sản xuất các dòng xe ga cho các quốc gia thuộc khu vực ASEAN và xa hơn nữa có thể là cả thị trường Mỹ.
 
Hiện có tới 80% sản lượng xe của tập đoàn được sản xuất tại châu Á. Theo dự tính của Piaggio, 17.000 chiếc xe các loại của hãng sẽ được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam trong năm nay, trong đó sản lượng bán hàng của sản phẩm Vespa sản xuất tại Việt Nam sẽ vào khoảng 15.000 chiếc.
 
Ông Costantino Sambuy, Tổng giám đốc điều hành kiêm Giám đốc hoạt động của Piaggio Việt Nam cho biết, nếu tính về giá trị, sản phẩm của Piaggio Việt Nam hiện đạt tỷ lệ nội địa hóa là 70%. Về chi tiết sản phẩm, tỷ lệ này là 93%. Ông này cho biết thêm rằng, hãng của ông mong muốn cạnh tranh ở phân khúc xe tay ga hạng sang, tức là dòng xe có mức giá từ 2.500 USD tới 5.000 USD. Chính vì vậy mà chiếc Vespa LX 125 sản xuất tại Việt Nam sẽ có giá bán lẻ là 61,5 triệu đồng.
 
Hiện tại dòng xe sản xuất tại Việt Nam này có 4 màu là đen, trắng, xanh da trời và dâu tây. Vào tháng 9 tới, những chiếc xe có màu ngà voi và màu vàng chanh sẽ được tung ra thị trường. Phiên bản 150cc sẽ được ra mắt trong tháng 8 này.

Bài viết này được đăng tải theo thỏa thuận bằng văn bản giữa Tạp chí Doanh nhân thuộc VCCI và Vietnam+
(Tạp chí Doanh nhân/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục