PIF đặt trọng tâm vào chống biến đổi khí hậu

Diễn đàn PIF bàn thảo những cách thức đối phó với ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu đang đặt ra nguy cơ hiện hữu với các nước TBD.

Sáng 7/9, Diễn đàn các quốc đảo Thái Bình Dương (PIF) lần thứ 42, hội nghị cấp cao hàng năm của nhóm 16 nước ở Thái Bình Dương, đã chính thức khai mạc tại thủ đô Auckland của New Zealand với sự tham gia của lãnh đạo các nước thành viên.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã tới dự diễn đàn này để bàn thảo những cách thức đối phó với những ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu đang đặt ra nguy cơ hiện hữu đối với các nước trong khu vực vốn có địa hình thấp hơn so với mặt nước biển.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thủ tướng New Zealand John Key cho biết: "PIF đã vượt qua quãng đường dài 40 năm để ngày nay trở thành cơ chế chủ chốt của khu vực, cùng giúp nhau phát triển, thúc đẩy hợp tác khu vực trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế."

Tổng Thư ký của Ban Thư ký Diễn đàn, ông Tuiloma Neroni Slade cho biết ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của hội nghị lần này là vấn đề chống biến đổi khí hậu. Ông nói: "Biến đổi khí hậu là mối đe dọa của hiện tại, chúng ta cần có sự điều chỉnh ngay và không còn sự lựa chọn nào khác."

Bên cạnh đó, sự lây lan của những căn bệnh mới cũng được coi là một "cuộc khủng hoảng" đối với khu vực này, nơi vẫn còn phải đương đầu với những mối hiểm nguy do các thiết bị quân sự chưa bị tiêu hủy còn sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Trước đó, ngày 6/9, phát biểu nhân dịp dừng chân tại Quần đảo Solomon và Kiribati trên đường đến Auckland, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nêu rõ rằng biến đổi khí hậu làm mực nước biển dâng cao thực sự là hiểm họa đối với loài người.

Ông xác định Quần đảo Solomon và Kiribati, hai quốc gia nhỏ bé ở Thái Bình Dương, phải "ở tuyến đầu" trong vấn đề chống biến đổi khí hậu.

Dự kiến sẽ có nhiều cuộc gặp song phương diễn ra bên lề hội nghị kéo dài 2 ngày này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục