Piquet "tung bom" tố ông bầu đội đua Renault

Tay đua Nelson Piquet Jr đã chỉ trích ông bầu của đội đua Renault, Flavio Briatore là "kẻ vô tâm" và đã hủy hoại sự nghiệp của anh.
Tay đua Nelson Piquet Jr, 24 tuổi, đã chỉ trích ông bầu của đội đua Renault, Flavio Briatore là "kẻ vô tâm" và đã hủy hoại sự nghiệp của anh.

Ông bầu của đội đua nổi tiếng Renault, Flavio Briatore đã bị cấm tham dự các hoạt động quản lý liên quan đến môn đua xe Công thức 1 (F1) suốt đời do dính líu tới scandal dàn dựng tai nạn ở Grand Prix Singapore 2008.

Và tay đua Nelson Piquet Jr, 24 tuổi, đã được miễn hoàn toàn lỗi lầm trong scandal này do đã “vạch mặt” Briatore, người đã yêu cầu Piquet phải tự mình gây ra tai nạn, hoặc bị sa thải.

Tay đua người Brazil đã xin lỗi toàn thể đội đua vì vụ scandal này, vốn khiến đội đua Renault bị cấm thi đấu hai năm. Piquet nói: “Briatore là "sếp" của tôi và cũng là ông bầu của đội đua. Ông ta chẳng thèm quan tâm tới tương lai của tôi. Trong thời gian diễn ra chặng GP Singapore năm ngoái, Briatore đã cô lập tôi và đẩy tôi vào một tình thế tồi tệ nhất trong sự nghiệp".

"Giờ đây khi mọi việc đã sáng tỏ, tôi vẫn không thể tin được rằng mình đã chấp thuận làm theo kế hoạch của ông ta. Rõ ràng là tôi đã bị Briatore lợi dụng và sau đó bị bỏ mặc và nhạo báng. Tôi cảm thấy hối hận khi đã thực hiện những chỉ thị của ông ta. Tôi không biết làm thế nào để mọi người có thể thông cảm cho tôi".

Hiện cha của Nelson Piquet dự kiến sẽ tiến hành một vụ kiện để giúp con trai mình chấm dứt hợp đồng quản lý kéo dài 15 năm với Briatore.

Tuy nhiên, cơ hội để Piquet con, người đã bị đội đua Renault sa thải do thành tích thi đấu kém, trở lại đường đua F1 không nhiều./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục