PKK là thủ phạm vụ đánh bom mà IS thừa nhận tiến hành

Vụ đánh bom xe làm 11 thiệt mạng và 100 người bị thương hôm 4/11 tại tỉnh miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ này là do phiến quân người Kurd tiến hành chứ không phải Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
PKK là thủ phạm vụ đánh bom mà IS thừa nhận tiến hành ảnh 1Khói bốc lên tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 5/11, văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Diyarbakir cho biết, vụ đánh bom xe làm 11 thiệt mạng và 100 người bị thương hôm 4/11 tại tỉnh miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ này là do phiến quân người Kurd tiến hành chứ không phải Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Sau vụ tấn công nói trên, hãng thông tấn Amaq của IS tuyên bố tổ chức thánh chiến này đã nhận gây ra vụ đánh bom.

Tuy nhiên, văn phòng tỉnh trưởng tỉnh Diyarbakir đã viện dẫn các cuộc trao đổi giữa phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) thu thập được, khẳng định thủ phạm của vụ đánh bom "rõ ràng" là PKK./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục