PKK tuyên bố ngừng bắn trong dịp lễ Ramadan

Các tay súng người Kurrk sẽ đơn phương ngừng các hoạt động quân sự dọc biên giới Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ vào dịp tháng lễ Hồi giáo Ramadan.
Các tay súng thuộc Đảng Công nhân người Kurk (PKK) ở miền Bắc Iraq ngày 13/8 đơn phương tuyên bố ngừng bắn nhân dịp tháng lễ Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo, kéo dài đến hết ngày 20/9.

Trong một cuộc họp báo tại vùng núi Qandil, nơi các tay súng PKK hoạt động gần biên giới với Iran, một trong các thủ lĩnh PKK Bouzan Teken tuyên bố rằng PKK sẽ đơn phương ngừng các hoạt động quân sự dọc tuyên biên giới Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thề sẽ tự vệ nếu bị tấn công.

PKK cũng đề nghị Ankara trả tự do cho khoảng 1.700 chính trị gia người Kurk đang bị giam giữ trong các nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ.Thổ Nhĩ Kỳ chưa có bình luận trực tiếp nào về tuyên bố trên của PKK.

Cộng đồng người Kurk chiếm khoảng 20% trong 70 triệu dân của Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ năm 1984 tới nay, các vụ đụng độ giữa các tay súng PKK với binh lính Thổ Nhĩ Kỳ  liên tục xảy ra, làm thiệt mạng hàng chục nghìn người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục