PKS bị loại khỏi liên minh cầm quyền tại Indonesia

Tổng thống Indonesia Yudhoyono đã quyết định khai trừ đảng Hồi giáo Công lý Thịnh vượng (PKS) khỏi liên minh cầm quyền nước này.

Ngày 3/4, một nghị sĩ đảng Dân chủ (DP) của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono cho biết Tổng thống Yudhoyono đã quyết định khai trừ đảng Hồi giáo Công lý Thịnh vượng (PKS) khỏi liên minh cầm quyền nước này.

 

Quyết định trên của Tổng thống Yudhoyono được đưa sau khi PKS tham gia phe phản đối trong Quốc hội Indonesia để bác kế hoạch của chính phủ về tăng 33% giá nhiên liệu.

 

Ông Syarief Hasan, thuộc ban thư ký liên minh cầm quyền, cho biết PKS bị khai trừ do vi phạm một thỏa thuận về sự ủng hộ của các đảng trong liên minh ở quốc hội đối với các chính sách của chính phủ và hiện chỉ còn 5 đảng phái trong liên minh cầm quyền ở Indonesia.

 

Giới phân tích cho rằng sự ra đi của PKS sẽ không ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến chính sách kinh tế của chính phủ nước này.

 

PKS có 3 thành viên trong chính phủ, gồm bộ trưởng nông nghiệp; bộ trưởng thông tin và truyền thông; và bộ trưởng phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, hiện chưa rõ các bộ trưởng này có bị thay thế hay không.

 

Trước đó, ngày 31/3 vừa qua, Quốc hội Indonesia đã bác kế hoạch tăng giá nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu thế giới có xu hướng tăng và điều này khiến chính phủ sẽ phải tiếp tục tăng trợ giá nhiên liệu. Giá nhiên liệu ở Indonesia đang ở mức thấp nhất châu Á do được chính phủ trợ giá.

 

Việc chính phủ phải tăng trợ giá nhiên liệu có nguy cơ đẩy lạm phát tăng cao khi giá dầu thế giới tiếp tục tăng. Kế hoạch tăng giá nhiên liệu cũng không nhận được sự ủng hộ của người dân Indonesia.

 

Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở nước này trong những ngày qua và làn sóng phản đối của dân chúng đã khiến Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono không thể tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Campuchia ngày 3-4/4./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục