PlayStation giúp Sony chiếm ngôi vương mảng giải trí tại nhà

Đến với sự kiện lớn của ngành công nghiệp video game, PS4 đã chứng tỏ mình là người dẫn đầu trước Xbox One của Microsoft và không hề có sự sơ sảy nào.
PlayStation giúp Sony chiếm ngôi vương mảng giải trí tại nhà ảnh 1PlayStation 4 của Sony chiếm lĩnh thị trường. (Nguồn: AFP)

Máy chơi game cầm tay PlayStation thế hệ thứ 4 của hãng Sony đã thừa thắng xông lên tại buổi trình diễn video game E3 vừa mới kết thúc hôm thứ Năm vừa rồi.

Đến với sự kiện lớn của ngành công nghiệp video game, PS4 đã chứng tỏ mình là người dẫn đầu trước Xbox One của Microsoft và không hề có sự sơ sảy nào.

Sony đã tái hiện lại thành công của PS4 với mục đích hợp nhất những gì mà các studio giải trí như phim, truyền hình và âm nhạc của ông lớn Nhật Bản này mang lại nhằm thống trị thị trường giải trí tại gia trong kỷ nguyên Internet.

 

Trả lời phỏng vấn của AFP, giám đốc công ty Sony Computer Entertainment, ông Andrew House cho biết: “Chúng tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi thấy vui với sự đa dạng các loại trò chơi cũng như những phản hồi mà chúng tôi nhận được tại E3 năm nay.”

 

Trong buổi trình diễn E3 năm ngoái diễn ra trước tháng 11 khi PS4 và Xbox One ra mắt, Sony đã đưa ra nhiều trò chơi nhằm thu hút các tay chơi game trung thành. Đây được coi là một nước đi thông minh để đưa các trò chơi điện tử cầm tay mới đến từng gia đình.

 

Năm nay, Sony nhắm đến các tay chơi bằng các tựa game bom tấn và nội dung trò chơi độc quyền, đồng thời cũng kết hợp cả khả năng xem các chương trình truyền hình vào sản phẩm.

 

“PS4 đã trở thành một thiết bị giải trí đa chức năng. Tôi không cho rằng nội dung trò chơi những nội dung không phải trò chơi khác lại phải đối đầu nhau hay thuộc về hai mảng khác nhau. Bí quyết ở đây chính là chất lượng và sự liên quan giữa chúng”, ông House chia sẻ.

 

Tại buổi họp báo ngắn ở E3 của Sony, tác giả kịch bản Brian Michael Bendis cho biết bộ phim truyền hình đầu tiên của Play Station có tên “Powers,” dựa trên truyện tranh cùng tên đang trong quá trình sản xuất.

 

Nội dung phim kể về 2 thám tử chuyên điều tra về những cái chết đáng ngờ của những người có năng lực đặc biệt. Những người dùng là thành viên của PlayStation Network có thể tìm thấy bộ phim này tại cửa hàng trực tuyến của Sony.

 

Ông House cho rằng, bộ phim này đã đưa hai mảng trò chơi và truyền hình của Sony tới gần nhau hơn. Đây là bước đầu tiên đánh dấu khả năng khuyến khích nhiều người dùng gia nhập PlayStation Network. Theo hãng này, một nửa trong số những người sở hữu PS4 đã tham gia vào PlayStation Network. Những tựa game bom tấn được chờ đợi của Sony có thể kể tới Batman Arkham Knight, Uncharted, Destiny, và Far Cry.

 

Ngoài việc đưa ra những tựa game hấp dẫn, Sony còn hướng tới những người dùng tại gia khác với các dịch vụ âm nhạc, phim ảnh, truyền hình.

 

Trong khi nhiều người vẫn còn đang bàn tán về việc PlayStation lại một lần nữa chiến thắng Xbox ở E3, ông House thì lại quan tâm hơn tới việc đưa sản phẩm này tới càng nhiều hộ gia đình cũng như khiến các nhà sản xuất game và những người có liên quan coi PS4 là một nền tảng để phát triển.

 

“Điều tôi cảm thấy được khuyến khích nhất là việc trong 6-7 tháng đầu ra mắt, PS4 đã vượt qua được kỷ lục cua máy chơi game cầm tay bán chạy nhất mọi thời đại là PlayStation 2.”

 

Ông House cũng tin rằng phim truyền hình về PlayStation là một trong những bước tiếp theo trong cuộc cách mạng máy chơi game cầm tay cùng với việc mang lại những trải nghiệm tương tác sâu sắc không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác của Sony./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục