PLO muốn tuyên bố Palestine là một nhà nước bị chiếm đóng

Ban chấp hành của PLO đã chỉ đạo cho ủy ban đối ngoại của tổ chức này đẩy nhanh tiến trình tuyên bố Palestine là một nhà nước bị chiếm đóng.
PLO muốn tuyên bố Palestine là một nhà nước bị chiếm đóng ảnh 1Tổng thống chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Báo Ma'ariv của Israel ngày 6/10 cho biết Ban chấp hành của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) đã chỉ đạo cho ủy ban đối ngoại của tổ chức này đẩy nhanh tiến trình tuyên bố Palestine là một nhà nước bị chiếm đóng.

Ban chấp hành PLO còn kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đảm bảo rằng người Palestine sẽ nhận được sự bảo hộ trước những hành động "xâm lược của Israel."

Sau một cuộc họp với Tổng thống chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas, ủy ban này đã quyết định nhóm họp Hội đồng Dân tộc, cơ quan có đại diện của tất cả các phe phái Palestine, trong đó có Hamas và Thánh chiến Jihad.

Giới phân tích Israel từng cho rằng "tuyên bố Palestine là nhà nước bị chiếm đóng" là một trong những kịch bản mà ông Abbas có thể công bố trong bài phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc mới đây.

Tuy nhiên, Tổng thống Abbas đã không thực hiện điều này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục