Porsche đầu tư hơn 1 tỷ euro để mở rộng nhà máy sản xuất

Porsche dành khoản lớn đầu tư nhà máy sản xuất động cơ và phân xưởng sản xuất thân xe mới ở Zuffenhausen cũng như mở rộng dây chuyền lắp ráp, phục vụ mẫu Porsche 911, Boxster và Porsche Cayman.
Porsche đầu tư hơn 1 tỷ euro để mở rộng nhà máy sản xuất ảnh 1Chiếc xe Porsche 911 Carrera S được trưng bày tại một triển lãm hồi năm 2011. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thương hiệu xe hơi hạng sang Porsche vừa tuyên bố sẽ đầu tư hơn 1,1 tỷ euro từ nay đến năm 2020 để mở rộng các địa điểm Zuffenhausen, Ludwigsburg và Weissach của mình nhằm nâng cao năng suất, độ linh hoạt và tính hiệu quả.

Khoản đầu tư của Porsche dành cho một nhà máy sản xuất động cơ và một phân xưởng sản xuất thân xe mới ở Zuffenhausen cũng như việc mở rộng dây chuyền lắp ráp.

Ngoài mẫu Porsche 911 và Boxster, nhà máy này sẽ sản xuất các thế hệ Porsche Cayman hiện nay và tương lai từ tháng 8/2016.

Hơn thế nữa, Zufenhausen nhiều khả năng sẽ sản xuất một dòng xe mới trong tương lai.

Quan chức cấp cao của Porsche AG Uwe Huck cho hay: “Vì tương lai chúng tôi vẫn cần phải phát triển mạnh mẽ tại các cơ sở và khu vực. Điều đó chỉ có thể với một dòng xe khác phải được phát triển ở Weissach và sản xuất ở Zuffenhausen.”

Tuy nhiên, hiện thương hiệu xe sang này vẫn chưa đưa ra quyết định về dòng xe thứ bảy của mình.

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Porsche Mathias Muller tiết lộ: “Cũng giống như thương hiệu xe khác, Porsche phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như tình hình kinh tế bấp bênh, những quy định về lượng khí thải CO2 ngày càng ngặt nghèo hơn, công nghệ lái mới và sự tiến bộ của công nghệ kỹ thuật số. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang phải xem xét và tối ưu hóa mọi quy trình và thủ tục trong công ty và đưa ra lộ trình đúng vào đúng thời điểm”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục