Porsche phát triển dòng xe điện thể thao hạng sang

Hãng Porsche ngày 26/7 đã tuyên bố sẽ “điện hóa” ba dòng xe thể thao Boxster và dự kiến sẽ chạy thử chúng ở Stuttgart từ năm 2011.
Porsche tuyên bố hãng này có kế hoạch hợp tác với Tesla phát triển những dòng xe điện thể thao hạng sang của mình.

Nhãn hiệu hãng đầu của Đức này ngày 26/7 đã tuyên bố sẽ “điện hóa” ba dòng xe thể thao Boxster và dự kiến sẽ chạy thử chúng ở Stuttgart từ năm 2011.

Các xe nghiên cứu sẽ được sử dụng để thử pin và các bộ phận lái bằng điện mới do Porsche phát triển cũng như cơ sở hạ tầng cần thiết để chế tạo xe điện thể thao.

Michael Macht, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Porsche AG, cho biết: “Chúng tôi chắc chắn sẽ cho ra đời những chiếc xe điện thể thao trong tương lai.” Tuy nhiên, ông cho rằng xe điện thể thao "chỉ thực sự đạt yêu cầu nếu chúng giữ được dáng vẻ và tốc độ như một chiếc xe thể thao thông thường.”

Mặc dù là một nhãn hiệu xe hạng sang, Porsche phải đối mặt với sức cạnh tranh lớn từ hãng Tesla có trụ sở ở Mỹ, hãng xe duy nhất sản xuất hàng loạt EV và được coi là “nhà sản xuất hàng đầu phá vỡ hàng rào hợp pháp của dòng xe điện” – trích lời đánh giá của biên tập viên Joseph White của tờ Wall Street Journal.

Xe thể thao Roadster hoàn toàn bằng điện của Tesla có giá 84.000 euro là dòng xe điện thể thao thịnh hành ở các thành phố của Mỹ và đang thách thức các loại xe khác của Nissan, Mitsubishi và Chevrolet.

Chiếc Roadster có thể tăng tốc từ 0 lên 97km chỉ trong 3,7 giây và có quãng đường đi tối đa 393km./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục