Prandelli thừa nhận Tây Ban Nha mạnh hơn Italy

Huấn luyện viên Cesare Prandelli thừa nhận dù Italy vẫn là đội cửa dưới so với Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2012 sắp tới.
Huấn luyện viên Cesare Prandelli thừa nhận dù Italy được đánh giá rất cao sau khi đánh bại Đức nhưng đội tuyển màu áo thiên thanh vẫn là đội cửa dưới so với Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2012 sắp tới.

Trong trận đấu đêm qua, tiền đạo Mario Balotelli đã tỏa sáng và ghi liên 2 bàn thắng trong hiệp một giúp Italy có được lợi thế lớn. Đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Loew dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có được bàn thắng ở phút cuối trận đấu do Mesut Oezil ghi trên chấm 11m.

Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Italy cho biết: “Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn chúng tôi bởi họ đã thi đấu cùng nhau trong nhiều năm và đã bước lên ngôi vô địch ở những giải đấu lớn gần đây. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đội bóng tuyệt vời và đây sẽ là trận đấu rất khó khăn."

Nói về cuộc đối đầu với Đức, Prandelli cho hay: “Trong 15 phút cuối cùng của trận đấu, Italy đã lãng phí rất nhiều cơ hội, và đáng lẽ tỷ số đã là 3-0 dành cho chúng tôi. Ngay sau đó chúng tôi đã phải trả giá và chịu áp lực từ các cầu thủ Đức khi họ ghi được bàn thắng rút ngắn tỷ số."

[Balotelli hủy diệt Xe tăng Đức, Italy vào chung kết]


“Tôi tự hào với các học trò của mình. Họ còn trẻ nhưng họ đã rất mạnh mẽ. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời như Pirlo. Nhưng trước mắt chúng tối còn một trận đấu rất quan trọng và các học trò cần phải tỉnh táo"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục