Premier League mùa giải mới hấp dẫn với những người đàn ông kỳ lạ

Klopp, Wenger, Pep Guardiola, Antonio Conte và José Mourinho ở cùng một giải đấu và đang chạy đua vũ trang trên thị trường chuyển nhượng với cùng một mục đích là ngôi vương Premier League.
Premier League mùa giải mới hấp dẫn với những người đàn ông kỳ lạ ảnh 1Ai trong số những HLV này sẽ giúp đội bóng của mình giành chức vô địch Premier League.?

Một mùa bóng chắc chắn hấp dẫn với những người đàn ông kỳ lạ ở Premier League!

Jürgen Klopp (49 tuổi), Arsène Wenger (66), Pep Guardiola (45), Antonio Conte (47) và José Mourinho (53) ở cùng một giải đấu và đang chạy đua vũ trang trên thị trường chuyển nhượng với cùng một mục đích là ngôi vương Premier League.

Liverpool - Jürgen Klopp

Premier League mùa giải mới hấp dẫn với những người đàn ông kỳ lạ ảnh 2

Tối 6/8, Klopp cùng lữ đoàn đỏ vừa tặng cho Barcelona và Messi 4 bàn không gỡ trong trận thử nghiệm trên sân Wembley dưới sự chứng kiến của 89.845 người hâm mộ.

Klopp lạnh lùng: "Trước trận đấu, chúng tôi không nghĩ rằng, chúng tôi đứng dưới Barcelona. Sau trận đấu chúng tôi không nghĩ rằng, chúng tôi hay hơn họ."

Sau một năm tương đối thành công ở Liverpool, chuyện dành danh hiệu, Klopp coi như nhiệm vụ của mình: "Chúng tôi không được phép đi tìm những lời giải thích như: chúng tôi cần một năm nữa... chúng tôi có một đội hình đủ mạnh để dành danh hiệu, Không phải là một lúc nào đó, mà là bây giờ."

Với 80 triệu euro, Liverpool là đội đứng thứ hai cùng với Manchester United sau Manchester City về chi tiêu mua sắm ở mùa này. Họ đã mang về một lúc 4 cầu thủ từ Bundesluga là Karius (Mainz), Matip (Schalke), Klavan và Manninger (Augsburg) cùng những tên tuổi quen thuộc khác ở Premier League như hậu vệ trái Sadio Mané (24) 41 triệu từ Southampton, tiền vệ Georginio Wijnaldum (25) giá 27,5 Mio từ Newcastle.

Ngày 14/8, Klopp sẽ có trận mở màn gặp Arsenal trên sân khách. Một trận mà gần đúng như sở thích của ông: "Chính vì những điều này mà tôi sang Anh, đây là môt thử thách lớn đối với tôi. Không có một giải vô địch quốc gia nào mà nhiều đội có cơ hội chiến thắng đến như vậy."

Arsenal - Arsene Wenger

Premier League mùa giải mới hấp dẫn với những người đàn ông kỳ lạ ảnh 3

Nhà cầm quân kỳ cựu Arsène Wenger bước vào mùa bóng thứ 21 của mình ở Arsenal! Nhưng hình như ông đang gặp một vấn đề rất lạ lùng - Không ai muốn đến Arsenal.

Trụ cột hàng thủ Per Mertesacker (31), tiền vệ tấn công Danny Welbeck (25) đều chấn thương, nghỉ ít nhất 6 tháng, trong khi đội trưởng Mikel Arteta (34) giải nghệ, còn tiền vệ Rosicky và Flamini ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Arsène Wenger đã rất cố gắng tìm người thay thế, nhưng không thành công. Vị chiến lược gia người Pháp muốn có hậu vệ Shkodran Mustafi (Valencia) và cầu thủ cũ Vermaele (Barcelona) nhưng Mustafi đang thương lượng với Chelsea, còn Vermaelen với AS Roma. Lyon từ chối thẳng thừng lời đề nghị 50 triệu euro cho tiền đạo Alexandre Lacazette (25).

Mertesacker lo lắng: "Sẽ không dễ dàng với chúng tôi vì những cầu thủ tên tuổi đã sang hết những câu lạc bộ khác. Chúng tôi cũng phải củng cố đội hình như những đội bóng lớn khác. Tôi lo lắng cho mùa tới với ít người mới đến như vậy."

Tính tới thời điểm này, Wenger mới có Granit Xhaka giá 45 triệu đến từ Gladbach, tiền đạo Takuma Asano 4 triệu đến từ Hiroshima trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.

Một mùa bóng ở Anh dài lắm! Arsène Wenger phải làm sao?

Manchester City - Pep Guardiola

Premier League mùa giải mới hấp dẫn với những người đàn ông kỳ lạ ảnh 4

Câu nói quen thuộc của Pep Guardiola mấy năm gần đây thời còn ở Bayern "...tuyệt vời...tuyệt vời...tuyệt vời."

Với Pep thì đúng là tuyệt thật, chỉ trong vòng một tuần, ông đã mang về 3 cầu thủ. Sau Leroy Sané đến Etihad với 47 triệu euro, viên kim cương thô Gabriel Jesus giá 32 triệu, và trong ngày hôm qua (6/8) Marlos Moreno đến từ Kolumbien (cho La Coruna mượn).

Jesus đang thi đấu Olympia, sau đó sẽ kết thúc mùa giải cùng với Palmeiras Sao Paulo và sẽ có mặt vào cuối năm nay.

Cùng với Ilkay Gündogan, Pep đã chi tổng cộng 127 triệu euro mua tới 6 cầu thủ và gọi về thêm 5 cầu thủ từ những hợp đồng cho mượn. Nhiệm vụ của Pep giờ đây là biến họ thành một đội bóng.

Pep tuyên bố thận trọng: "Chúng tôi vẫn còn cách rất xa, nơi mà chúng tôi muốn tới. Mọi người khó có thể hiểu được, xây dựng một cái mới nó khó như như thế nào, khi truyền đạt, yêu cầu các cầu thủ hiểu và sau đó thực hiện những tư tưởng của mình" nhưng sau cùng thì vẫn là câu nói quen thuộc "Các cầu thủ của tôi tuyệt vời...tuyệt vời ..người hâm mộ có thể tự hào về họ."

Chelsea - Antonio Conte

Premier League mùa giải mới hấp dẫn với những người đàn ông kỳ lạ ảnh 5

Antonio Conte, người Italy mới xuất hiện ở Premier-League.

Thời còn cầm quân Azzurri, người xem quen thuộc với cách thay đổi về chiến thuật trong trận đấu rất lạ lùng của ông ta. Đang từ 4-4-2 chuyển sang 4-2-4 hay 4-3-3. Thời gian du đấu ở Mỹ vừa qua ông ta cũng làm như vậy. Người hâm mộ "the Blue" có thể chắc chắn rằng, ông ta cũng sẽ thực hiện những thay đổi này trong những tình huống khác nhau của trận đấu.

Trong đội hình mùa giải mới của mình, Conte đã có thêm một tiền vệ phòng ngự (thực sự là đẳng cấp). N’Golo Kanté đến từ Leicester với giá 35,8 triệu, Batshuayi được mang về thay thế cho tiền đạo Diego Costa (27) muốn ra đi.

Không tránh được cơn sốt ở thị trường chuyển nhượng Premier League. Theo Daily Mail đưa tin họ đang muốn có Romelu Lukaku (23) với giá sửng sốt lên đến 80 triệu euro của Everton kèm thêm tiền đạo Rémy, mặc dù năm 2013 họ đã bán Lukaku với giá 35 triệu.

Ngày 15/8, Conte sẽ có trận đầu tiên của mình ở Premier League gặp West Ham.

Manchester United - Jose Mourinho

Premier League mùa giải mới hấp dẫn với những người đàn ông kỳ lạ ảnh 6

Mùa Đông 2015, với vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng, Jose Mourinho bị sa thải ở Chelsea nhưng hình như điều này không tổn thương tới sự tự tin đến bệnh hoạn của ông ta.

Ông ta công khai kêu gào ngay từ khi bước chân đến Manchester United rằng "Tôi muốn tất cả - tôi không cần khiêm tốn, tôi hung dữ, muốn chiến thắng, muốn chơi hay, muốn ghi bàn, không muốn thua - tôi muốn tất cả."

Đứng trước những phê phán và chỉ trích nặng nề về cách hành xử trong vụ Bastian Schweinsteiger, ông thản nhiên tuyên bố. "Chuyện bình thường xảy ra ở mỗi câu lạc bộ trên thế giới, khi một huấn luyện viên quyết định về đội hình của mình."

Không những vậy, ông ta còn phản ứng dữ dội gần như dị ứng trước những quan điểm của các đồng nghiệp khác như Wenger, Klopp về thương vụ "điên rồ" 120 triệu euro Paul Pogba từ Juventus.

"Tôi không thích chút nào, khi các đồng nghiệp nói về những câu lạc bộ khác. Họ lo chuyện nhà mình đi, đừng nói chuyện hàng xóm."

Với tính cách lập dị của mình, ông ta mang thêm về "vua tự phong" Zlatan Ibrahimovic cho phù hợp.

Họ tỏ ra rất hiểu nhau, Ibrahimovic ca ngợi Mourinho khi vừa đặt chân đến Manchester United: "Nhiều người nói rằng, ông ấy kiêu ngạo, nhưng mọi người phải hiểu rằng ông ấy biểu tưởng của chiến thắng, Một người đàn ông có đầu óc hài hước."

Ngoài Ibra đến theo dạng chuyển nhượng tự do, Mou còn có thêm tiền vệ Henrikh Mkhitaryan với giá 42 triệu từ Dortmund, trung vệ Eric Bailly(38 triệu đến từ Villarreal).

Sau khi đã tìm đủ mọi cách đuổi 9 cầu thủ mà mình không còn cần nữa, bằng cách làm thô bạo như vậy, José Mourinho nhận được không ít những phê phán từ phía người hâm mộ.

Theo những nhà quan sát, họ cho rằng José Mourinho đang làm những việc mang tính độc hại, ảnh hưởng lâu dài tới câu lạc bộ truyền thống này, vì theo họ, tài sản lớn nhất của câu lạc bộ là cổ động viên chứ không phải là một cầu thủ hay huấn luyện viên nào!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục