Press Cup 2019: Ngày hội thể thao của những người làm báo

Chiều 6/6, tại sân bóng đá Trung tâm thể dục thể thao thành phố Cần Thơ đã diễn ra Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc - Press Cup 2019.
Trận đấu giữa CLB phóng viên thể thao TP Hồ Chí Minh gặp Đài PTTH Vĩnh Long. (Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN)
Trận đấu giữa CLB phóng viên thể thao TP Hồ Chí Minh gặp Đài PTTH Vĩnh Long. (Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN)

Chiều 6/6, tại sân bóng đá Trung tâm thể dục thể thao thành phố Cần Thơ đã diễn ra Lễ khai mạc vòng chung kết Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc - Press Cup 2019, do Báo Gia đình Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Cục Báo chí, Tập đoàn T&T tổ chức.

Vòng chung kết tại Cần Thơ diễn ra từ ngày 6-9/6, với sự góp mặt của 8 đội bóng: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Người lao động, Liên quân báo chí Cần Thơ, Câu lạc bộ phóng viên thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là những đội xuất sắc đã vượt qua vòng loại ở các khu vực với sự tham gia của 40 đội bóng.

Các đội được chia làm hai bảng, đá vòng tròn tính điểm. Ban tổ chức sẽ chọn ra 4 đội Nhất, Nhì của hai bảng thi đấu Bán kết. Hai đội thắng ở Bán kết thi đấu Chung kết tranh cúp Vô địch. Hai đội thua ở Bán kết đồng hạng Ba.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Minh Chiến, Tổng biên tập Báo Gia đình Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải Press Cup 2019 mong muốn các cầu thủ, lãnh đạo đội và trọng tài phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu trung thực với tinh thần thể thao cao thượng, cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi.

Press Cup 2019: Ngày hội thể thao của những người làm báo ảnh 1Đại diện các đội dự giải chụp ảnh cùng Ban tổ chức và cúp vô địch. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngay từ những ngày đầu khởi tranh, hơn 40 đội bóng đá nam đã có những cuộc đua sôi nổi, quyết liệt, cống hiến cho khán giả các miền những trận cầu đầy kịch tính, những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp. Điều đó, thêm một lần khẳng định, Press Cup 2019 đã vượt lên khỏi một sân chơi, một giải đấu, trở thành Ngày hội thể thao của những người làm báo nước nhà, ông Hồ Minh Chiến nhấn mạnh

Đánh giá cao quy mô tổ chức giải đấu năm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển nhận xét Giải bóng đá các cơ quan báo chí ngày càng tăng lên về cả số lượng đội bóng tham dự và chất lượng tổ chức giải.

Đặc biệt, nhiều đội bóng đã vượt qua quãng đường xa xôi, tích cực tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu trong vòng Chung kết. Giải đấu cũng là nơi để các cơ quan báo chí có cơ hội giao lưu, học hỏi, rèn luyện tinh thần thể dục thể thao.

Sau lễ khai mạc, vào 16 giờ 30 phút chiều 6/6 đã diễn ra hai trận đấu mở màn của vòng Chung kết giữa Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV) gặp Liên quân Báo chí Cần Thơ (JFC); Báo Tuổi trẻ Thủ Đô gặp Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng.

Kết thúc trận đấu đầu tiên của vòng Chung kết Press Cup 2019, hai đội Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Liên quân Báo chí Cần Thơ rời sân với kết quả hòa 2-2, đều có 1 điểm trên bảng xếp hạng.

Trận đấu diễn ra cùng giờ giữa Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng gặp Báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng kết thúc với kết quả hòa với 1 điểm chia đều cho mỗi đội.

Các trận đấu khác diễn ra vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày là trận đấu giữa Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long và Câu lạc bộ Phóng viên Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đương kim vô địch Press Cup 2018; trận đấu giữa Báo Người Lao động và Đài Truyền hình Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục