Princesse Grace - Con đường đắt nhất thế giới

Đại lộ Princesse Grace ở Monaco là nơi có giá trị bất động sản cao nhất thế giới, với mỗi m2 giá khoảng 2 tỉ đồng Việt Nam (120.000 USD).
Theo thống kê mới nhất của Wealth Bulletin, đại lộ Princesse Grace (Monaco) đã trở thành địa điểm có giá trị bất động sản cao nhất thế giới.
 
Theo đó, khách hàng phải bỏ ra khoảng 2 tỉ đồng (120.000USD) để có được một mét vuông đất tại khu vực này.
 
Tuy nhiên, mức giá năm nay được xem mềm hơn so với thời điểm năm ngoái là 190.000USD/m2.
 
Thống kê trên còn cho thấy, giá bất động sản trên 10 con đường đắt nhất thế giới đã giảm xuống trung bình 12 %.
 
Cá biệt, giá đất tại khu vực Via Suvretta (Thụy Sĩ) đứng ở vị trí thứ 6 vẫn tăng 18% so với năm 2008 với giá 45.000USD/m2.
 
Severn Road (Hong Kong) là đại diện châu Á duy nhất lọt vào danh sách với giá 40.000USD/m2./.

(Thế giới Vàng/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục