Proton dành 440 triệu USD vực dậy chi nhánh Anh

Hãng Proton của Malaysia dành khoản tiền 440 triệu USD để trong 5 năm sẽ vực dậy chi nhánh Group Lotus ở Anh đang làm ăn thua lỗ.
Hãng sản xuất xe hơi Proton của Malaysia ngày 15/4 cho biết họ đã dành khoản tiền 270 triệu bảng Anh (440 triệu USD) để trong 5 năm sẽ vực dậy chi nhánh Group Lotus ở Anh đang làm ăn thua lỗ.

Giám đốc quản lý Proton Syed Zainal Abidin Syed Mohamed Tahir cho biết khoản tiền trên sẽ do sáu ngân hàng, trong đó Ngân hàng CIMB của Malaysia là chủ chốt, cung cấp.

Phát biểu trước các phóng viên, ông cho hay: “Khoản tiền 270 triệu bảng này về cơ bản sẽ được sử dụng để phát triển sản phẩm, trong đó một phần khoản tiền sẽ được dùng để nâng cấp các cơ sở của Lotus tại Nortfolk."

Trong thời gian năm năm trên, Group Lotus - hãng Proton nắm quyền kiểm soát chi nhánh này từ năm 1996 - đặt mục tiêu tăng công suất sản xuất lên 8.000 chiếc/năm sau năm 2013 bằng cách tung ra năm mẫu xe mới.

Hồi tháng Chín năm ngoái, Group Lotus đã giới thiệu năm mẫu xe mới là Esprit, Elan, Elite, Elise và Eterne. Giám đốc điều hành cấp cao của chi nhánh Dany Bahar cho hay mẫu Esprit mới dự kiến sẽ xuất xưởng vào tháng 3/2013./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục